Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bí thư xã ở Thừa Thiên Huế bị nước lũ cuốn trôi, tử vong

Đến khoảng 6h sáng 3/12, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, mất tích vào chiều 2/12. Nạn nhân được xác định là Phan Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân

Lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể nạn nhân

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 2/12, Công an huyện Phú Lộ (Thừa Thiên Huế) nhận được thông tin trình báo có người điều khiển xe mô tô bị cuốn trôi xảy ra tại khu vực tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc, gần cầu Khe Thị, giáp ranh với xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn nạn nhân. 

Đến khoảng 6h ngày 3/12/2022, lực lượng tim kiếm đã tìm thấy thi thể người bị nước lũ cuốn trôi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân được xác định là ông Phan Minh Tâm (SN 1982) - Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc. 

Trong khi đó, vào sáng nay, lực lượng chức năng huyện Phú Lộc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc bị mất tích do lũ lụt xảy ra vào chiều 2/12. Thông tin ban đầu cho biết vào chiều 2/12, người cậu đến trường cách nhà tầm 500 m đón cháu học lớp 6 về. Khi đi trên tuyến đường bê tông qua tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc thì hai cậu cháu bị nước lũ cuốn trôi. 

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 36 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa (từ 19h00 ngày 1/12 đến 07h00 ngày 3/12) phổ biến 150-300mm, có nơi cao hơn như Thuỷ Yên 753mm, Bạch Mã 720 mm, Truồi 680mm, Nam Đông 400mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lưu vực Bạch Mã, Cầu Hai (Phú Lộc) trong sáng và đầu giờ chiều 2/12 đã làm tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập cục bộ từ 0,4-0,5m. Các lực lượng đã tổ chức rào chắn cấm đường đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phân luồng xe Huế đi Đà Nẵng đi qua cao tốc Cam Lộ Tuý Loan; Đà Nẵng đi ra Huế đi vào đường ven biển Quốc Lộ 49A. Đến 21h ngày 2/12, tuyến đường mới thông xe trở lại bình thường. 

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế điều tiết giao thông, giúp phương tiện không đi vào khu vực bị nước lũ ngập sâu

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế điều tiết giao thông, giúp phương tiện không đi vào khu vực bị nước lũ ngập sâu

Mưa cường suất lớn cũng đã làm ngập úng cục bộ các tuyến đường dân sinh, nhà người dân khu vực huyện Phú Lộc với mức ngập từ 0,4-0,5m, với 2.860 nhà bị ngập. Trong chiều ngày 2/12, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 1.700 người xen ghép qua các nhà hàng xóm cao hơn để đảm bảo an toàn. Cụ thể:  xã Lộc Trì di dời 1.700 nhà, thị trấn Phú Lộc 350 nhà, Lộc thuỷ 280 nhà, Lộc Điền 30 nhà,  Lộc An 300 nhà, Lộc Bổn 200 nhà.

Mặt khác, mưa cường suất lớn cũng đã làm sạt lở mái taluy một số tuyến đường như: Cao tốc La Sơn-Tuý Loan tại Km13-200; Tỉnh lộ 14B đoạn qua Hương Phú (huyện Nam Đông). Các lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, cảnh báo sạt lở.