Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Định: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức kỳ họp để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bình Đình: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh 1.

Nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ Bình Định tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo mới của HĐND và UBND tỉnh. Nguồn: Tiền phong

Báo Tiền phong đưa tin, sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả bỏ phiếu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Bà Huỳnh Thúy Vân - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Các ông Lâm Hải Giang - Giám đốc Sở Nội và ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Bình Đình: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nguồn: Tiền phong

Theo tờ Người lao động, ông Hồ Quốc Dũng 54 tuổi; quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp. Ông Dũng từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 11/2014, ông Dũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cũng trong tháng 11/2014, ông Dũng được HĐND tỉnh Bình Định bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dũng tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 6-2016, ông Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII.

Bình Đình: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phi Long, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Nguồn: NLĐ

Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán ở TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vận tải - kinh tế đường sắt, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Phi Long trải qua nhiều chức vụ như: Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn...

Ngày 18-8-2014, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6 – khóa 10 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Phi Long giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tháng 12-2014, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất, khóa 7, ông Long được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Tháng 1/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phân công ông Nguyễn Phi Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 5/2/2018, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 15/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 đã bầu ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.