Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Dương tiếp nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh

(Dân sinh) - Trải qua 6 đợt hỗ trợ, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã tặng và tài trợ cho Bình Dương nhiều máy thở, trang thiết bị, vậy tư y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và lương thực, thực phẩm với tổng kinh phí lên đến 21,6 tỉ đồng.

Tỉnh Bình Dương tiếp nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh - Ảnh 1.

Tỉnh Bình Dương tiếp nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh.

Ngày 8/9, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh.

5.000 túi thuốc trao tặng cho Sở Y tế tỉnh Bình Dương với tổng giá trị khoảng 2,6 tỉ đồng, trong đó, 3.000 túi thuốc tặng 3 đơn vị Bệnh viện dã chiến và khu điều trị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 2.000 túi thuốc tặng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Bến Cát.

Đối với các bệnh nhân đang điều trị tại nhà, chương trình sẽ phối hợp cùng Sở Y tế tổng hợp thông tin và trao tận tay người bệnh để kịp thời hỗ trợ hiệu quả nhất trong điều trị bệnh.

Tỉnh Bình Dương tiếp nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh - Ảnh 2.

5.000 túi thuốc trao tặng Sở Y tế tỉnh Bình Dương với tổng giá trị khoảng 2,6 tỉ đồng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Kim Oanh cho biết, trên tinh thần chung sức, đồng hành cùng các địa phương phòng, chống dịch, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều chương trình như: "Tiếp nối nhịp thở" và chăm lo đời sống người dân gặp khó khăn; chương trình "Hạt gạo nghĩa tình"; chương trình "KOC - KNOCK OUT COVID" đến nay đã tài trợ gần 1 triệu đơn vị thuốc đặc trị cho các tỉnh thành phía Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh; trao tặng máy thở, trang thiết bị, vậy tư y tế, chính sách an sinh xã hội, thuốc hỗ trợ điều trị và lương thực thực phẩm với tổng kinh phí lên đến 21,6 tỷ đồng.

Quỹ từ thiện Kim Oanh tiếp tục triển khai chương trình trao tặng 7.000 túi thuốc an sinh cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện dã chiến và điều trị ngoại trú tại nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Theo bà Oanh, để có được số thuốc này, đơn vị đã mất rất nhiều thời gian và trải qua nhiều quy trình. Toàn bộ số thuốc đều dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế về danh mục thuốc hỗ trợ điều trị tại nhà.

Tỉnh Bình Dương tiếp nhận 5.000 túi thuốc điều trị COVID-19 từ Quỹ từ thiện Kim Oanh - Ảnh 4.

Trải qua 6 đợt hỗ trợ, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã tặng và tài trợ cho Bình Dương nhiều máy thở, trang thiết bị, vậy tư y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và lương thực, thực phẩm với tổng kinh phí lên đến 21,6 tỉ đồng.

"Giá trị của số thuốc tuy không lớn nhưng chúng tôi mong muốn góp một phần công sức đóng góp cho địa phương, chung tay đẩy lùi COVID-19 để đưa Bình Dương sớm trở về trạng thái bình thường mới" -  bà Oanh chia sẻ.

Bà Đoàn Thị Hồng Thơm, Phó Giám đốc Sở Y tế, đã thay mặt ngành y tế tỉnh bày tỏ sự tri ân của Quỹ từ thiện Kim Oanh đã cùng chung tay với tỉnh trong "cuộc chiến" chống dịch. Việc tiếp nhận 5.000 túi thuốc của Quỹ từ thiện Kim Oanh sẽ góp phần cho ngành Y tế tỉnh nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng có thêm nguồn thuốc điều trị theo phác đồ đối với các F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

Trước đó, ngày 2/8, Quỹ từ thiện Kim Oanh của Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) tặng 10 máy thở cùng đồng hồ oxy, khẩu trang N95, đồ bảo hộ cho trung tâm y tế của 2 huyện Dầu Tiếng và Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.