Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bình Phước: Tước gần 700 giấy phép lái xe vì vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Dân sinh) - Trong tháng 7/2022, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước đã phát hiện 3.179 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.166 phương tiện, tước 680 giấy phép lái xe.

Ngày 2/8, thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, trong tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 14 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 9 người chết, 9 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng tăng 7,69%, số người chết giảm 30,77%, số người bị thương tăng 50%. 

Trong tháng 7/2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 3.179 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.166 phương tiện, tước 680 giấy phép lái xe, cảnh cáo 82 trường hợp, xử lý hành chính 3.097 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 7,56 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Bình Phước kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên liên tỉnh tụ tập đua xe trái phép.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Bình Phước kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên liên tỉnh tụ tập đua xe trái phép.

Nguyên nhân vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và không đi đúng làn đường quy định. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 92 vụ tai nạn giao thông, làm 72 người chết, 67 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 4,17%, số người chết giảm 6,49%, số người bị thương tăng 8,06%.