Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ đội, dân quân giăng dây vượt suối, cứu hàng chục người trong lũ ở Quảng Ngãi

Trong mưa lũ, 8 hộ dân với 18 nhân khẩu chủ yếu người già và trẻ em đã được bộ đội, dân quân đưa qua suối di dời, tránh sạt lở.

Lực lượng dân quân, bộ đội giúp dân xóm Núi vượt suối. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Lực lượng dân quân, bộ đội giúp dân xóm Núi vượt suối. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Sáng 12/10, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện 8 hộ dân với 18 nhân khẩu ở khu vực xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc đã được lực lượng bộ đội, dân quân hỗ trợ đưa đến nơi an toàn, tránh sạt lở.

Theo báo Người Lao động, trước đó, chiều 11/10, nhận được tin khu vực xóm Núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc có nguy cơ sạt lở nên UBND huyện Ba Tơ tổ chức sơ tán 8 hộ dân với 18 khẩu, chủ yếu người già và trẻ em, nằm ở chân núi có nguy cơ bị sạt lở thuộc xóm Núi.

"Muốn đưa các hộ dân về nơi an toàn thì phải vượt suối Nước Lầy. Đồng chí tiểu đội trưởng dân quân cơ động xã Phạm Văn Tá cầm sợi dây bơi qua suối. 2 đầu dây được cột ở 2 bên đầu suối rồi bắt đầu đưa người qua.", ông Trương Anh Phát, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ba Ngạc cho biết.

Hơn 30 chiến sĩ công an, dân quân, đoàn viên thanh niên... được huy động để đưa người dân vượt suối. Đến cuối giờ chiều 11/10, tất cả 18 người dân đã vượt suối an toàn. Hiện những người dân này được bố trí ở xen ghép với các hộ dân khác cùng thôn Nước Lầy.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, trong các ngày 10-11/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 412 hộ với 1.129 khẩu trong vùng bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trong đợt mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng trăm bộ đội và dân quân giúp người dân di dời tài sản, khắc phục sạt lở núi tại Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng và chốt trên các tuyến đường bị ngập, sạt lở tại các huyện, thị xã, thành phố.