Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Quốc phòng khánh thành, bàn giao điểm trường mầm non ở Thanh Hóa

(Dân sinh) - Ngày 15/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khánh thành và bàn giao điểm trường Mầm non bản Tình, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Điểm trường mầm non bản Tình, thuộc Trường mầm non xã Tam Lư được thành lập từ năm 1995. Trường hiện có 4 nhóm lớp gồm 66 học sinh, do không đủ lớp nên 30 học sinh đang phải gửi học tại các điểm trường khu khác; điều kiện sinh hoạt, học tập còn gặp nhiều khó khăn, học sinh ở xa, đường đi lại đèo dốc, chia cắt bởi các khe suối, đập tràn lớn nhỏ, dễ xảy ra mất an toàn.

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường mầm non bản Tình

Lễ cắt băng khánh thành điểm trường mầm non bản Tình

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tổng cục Chính trị hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trường mầm non bản Tình với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thiện với tổng diện tích gần 300m2, gồm 4 phòng học tiêu chuẩn, được kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, thiết kế phù hợp với điều kiện học tập của các cháu học sinh mầm non.

Ngoài ra, huyện Quan Sơn đã đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giảng dạy gồm: nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh, đường nội bộ, tường rào với số tiền 1,2 tỷ đồng. Ban CHQS huyện Quan Sơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân địa phương và Nhân dân tham gia đóng góp hơn 200 ngày công thi công hoàn thiện khuôn viên và các công trình phụ trợ, đồng thời hỗ trợ 100 tấm xốp lót sàn cho điểm trường.

Tại lễ khánh thành và bàn giao, thay mặt Tổng Cục Chính trị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đã trao tặng điểm trường bản Tình 1 tivi Samsung 65 inch; Ban phụ nữ Quân đội trao tặng bộ đồ chơi ngoài trời trị giá 50 triệu đồng cùng 100 balo học sinh; Quân khu 4 trao tặng 10 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao tặng 1 máy lọc nước.