Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Thừa Thiên Huế

Trưa 27/9, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4 (bão Noru) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Thừa Thiên Huế

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Thừa Thiên Huế

Cùng đi với đoàn có ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT đã đến kiểm tra công tác di dời dân, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản tại khu Tái định cư thôn 14 và thôn Tân Thành, xã Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Theo ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công, đến thời điểm hiện tại, địa phương này đã hoàn thành công tác di dời 45 hộ/99 nhân khẩu ở vùng trọng điểm thuộc khu vực sát biển đến các công trình kiên cố trên địa bàn. Riêng tại thôn Tân Thành đã di dời 5 hộ (11 nhân khẩu), chủ yếu là già cả, neo đơn. Đồng thời, các lực lượng địa phương đã triển khai giúp dân gia cố bờ bao, màn lưới đối với diện tích nuôi trồng thủy sản thấp và trung triều trong toàn xã để ứng phó với bão số 4.

Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết thêm, toàn xã có khoảng 155 ha nuôi trồng thủy sản, tromg đó tại thôn 14 có 25 ha diện tích nuôi trồng của 50 hộ ngư dân, chủ yếu diện tích nuôi nuôi trái vụ, rất dễ xảy ra thiệt hại khi bão vào và mưa lũ dâng cao.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh sẽ tổ chức sơ tán 14.384 hộ/47.411 khẩu ở vùng thấp trũng, nguy hiểm đến nơi an toàn, trong đó: sơ tán tại chổ 13.229 hộ/43. 655 khẩu; sơ tán tập trung 751 hộ/ 2.140 khẩu. Công tác sơ tán dân đến nơi an toàn phòng, chống bão số 4 hoàn thành trước 15h ngày 27/9/2022. Ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước thời điểm bão vào. Riêng các khu vực ven biển các huyện Phú Lộc, Phú Vang hoàn thành sớm hơn vào lúc 12h ngày 27/9/2022.

Về thuỷ sản, tổng diện tích thả của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 9.215 lồng. Hiện còn khoảng 3.200 ha nuôi ao và 3.519 lồng bè nuôi trên sông, hồ chứa, đầm phá chưa thu hoạch hết sản phẩm thương phẩm hoặc đang nuôi thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch.  Sở NN&PTNT tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch thủy sản thương phẩm và ứng phó với mưa bão, lũ lụt trong nuôi trồng thủy sản năm 2022. 

Cùng ngày, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và đoàn công tác đã đến kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại âu thuyền xã Phú Hải (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Đây là công trình neo đậu cấp tỉnh mới được thi công nâng cấp hoàn thành, đảm bảo nơi neo đậu tránh trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền có công suất tối đa 300CV; tạo vị trí tập kết, buôn bán hải sản đánh bắt xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dịch vụ phục vụ cho tàu đánh bắt hải sản.

Hiện nay, tại âu thuyền xã Phú Hải có 111 chiếc thuyền và 2 xà lan đang neo đậu để tránh trú bão Noru.

Theo Ban quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế, hiện toàn tỉnh có 2.062 phương tiện/11.350 lao động hoạt động khai thác thuỷ sản. Trong đó, có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão như cảng cá Thuận An, Cảng cá Tư Hiền, các khu neo đậu Phú Thuận, Phú Hải, Vinh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ và vũng neo đậu tự nhiên đủ phục vụ neo đậu cho các phương tiện tàu thuyền. Đến nay công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành.

Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan lưu ý, các địa phương phải hoàn thành việc di dời các hộ dân vùng xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền; trường hợp không chịu di dời thì phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Thừa Thiên Huế không được chủ quan để người dân ra đường lúc bão độ bộ và về nhà khi bão chưa tan. Đồngthời hoàn thành bố trí, sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu và sơ tán người trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và có phương án đảm bảo an toàn.