Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp mặt các nguyên lãnh đạo Bộ nhân dịp năm mới

(Dân sinh) - Ngày 15/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi gặp mặt thân mật nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì buổi gặp mặt, cùng dự có các Thứ trưởng và lãnh đạo một số đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau xem phóng sự "Niềm tin vững bước" nói về những thành tích nổi bật của ngành LĐ-TB&XH trong năm 2019.

Trong không khí đầm ấm và thân tình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ và gia đình một năm mới hạnh phúc, an lành. Đồng thời, Bộ trưởng thông tin khái quát những thành tích của Bộ đạt được trong năm qua và những nhiệm vụ của Ngành trong năm 2020.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo bộ nhân dịp năm mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin một số kết quả nổi bật của Bộ.

Với phương châm hành động: "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả", năm 2019 với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực. Hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt và là năm thứ tư liên tiếp hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

"Năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành tốt 3 mục tiêu đột phá về: xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động. Ngoài ra, ngành LĐ-TB&XH cũng đã ưu tiên giải quyết tốt tồn đọng trong công tác xác nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em" – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo bộ nhân dịp năm mới - Ảnh 2.

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí đầm ấm và thân tình

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ: "Trong xây dựng thể chế, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động"

Chất lượng và hiệu quả lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ngày càng được nâng lên. Công tác tuyển sinh đạt trên 2,33 triệu. Lĩnh vực giải quyết tồn đọng việc xác nhận, công nhận người có công với cách mạng được triển khai quyết liệt. Đến thời điểm này có 8 địa phương đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 14 địa phương không có tồn đọng. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay tất cả các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công.

Năm 2020 là năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời cũng là năm triển khai đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngành LĐ-TBXH coi đây là thời cơ để phát triển tốt các lĩnh vực công tác của ngành và để làm tốt hơn công tác an sinh xã hội.

Thông báo phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, một trong những trọng tâm của ngành sẽ là tiếp tục đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, hiện đại; Tập trung cho công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp về lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế.