Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bóng bàn Việt Nam quyết tâm "hái vàng"

Ngày 30/11, SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc. Tham dự kỳ SEA Games này, số lượng thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam đông kỷ lục (856 người gồm: 28 cán bộ, 22 bác sĩ, còn lại là các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên).

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 43/56 môn và phân môn, những “mỏ vàng” của thể thao nước nhà phải kể đến là: Điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi… Ngoài ra, sau thành công cách đây 2 năm, môn bóng bàn cũng được kỳ vọng giành nhiều Huy chương Vàng.

Bóng bàn Việt Nam quyết tâm "hái vàng" - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuy nhiên, bóng bàn là môn thi đấu chịu thiệt thòi nhất tại SEA Games 30 vì bị cắt mất hai nội dung thế mạnh là đồng đội nam và đồng đội nữ, chỉ còn: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Trong hai nội dung bị cắt, bóng bàn Việt Nam đã giành Huy chương Vàng tại SEA Games 29 của bộ 3 Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú và Bùi Tuấn Anh ở nội dung đồng đội nam.

Huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam Lê Huy cho biết: Dù bị cắt mất nội dung sở trường nhưng bóng bàn Việt Nam vẫn đặt mục tiêu quyết tâm cao ở những nội dung còn lại. "Hiện cả đoàn có 4 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ. Phong độ của 2 vận động viên chủ lực là Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh tương đối ổn định.

Các vận động viên khác đã bắt nhịp được 2 vận động viên hàng đầu. Với thế hệ trẻ của bóng bàn Việt Nam hiện giờ, chúng ta đang có một tương lai rất tốt. Nhưng SEA Games 30 chỉ hy vọng vào 2 vận động viên trẻ là Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh" - Huấn luyện viên Lê Huy nói.

Thực tế, trong 5 bộ huy chương của môn bóng bàn tại SEA Games 30, bóng bàn Singapore đang được xem là ứng cử viên sáng giá vị trí cao nhất. Vì nhiều năm qua, Singapore đều thống trị trong khu vực. Hơn thế họ đã sử dụng vận động viên nhập tịch cho kỳ SEA Games 30.

"Chúng tôi đã xem vận động viên chủ lực Singapore thi đấu. Họ nhập tịch vận động viên trẻ của Trung Quốc, có kỹ thuật tương đối tốt và nằm trong tốp đầu của châu Á. Tuy nhiên, tôi tin rằng vận động viên Nguyễn Anh Tú đã có thời gian tập huấn tại Trung Quốc, quen với lối đánh nên có thể bắt nhịp" - Huấn luyện viên Lê Huy nói và cho biết tại SEA Games 30, bóng bàn Việt Nam được đặt mục tiêu phải giành được Huy chương Vàng.

Theo lịch thi đấu, môn bóng bàn sẽ ra quân vào ngày 7/12, các vận động viên sẽ thi đấu tại Subic, Philippines.