Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020

(Dân sinh) - Với những trải nghiệm thú vị như viết thư pháp, thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc - Việt Nam, tham quan các công nghệ làm đẹp tiên tiến, Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 là điểm đến lý tưởng cho những người ưa khám phá, tìm hiểu ở Hà Nội.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 1.

Khung hình xinh xắn dành cho những vị khách check in tại lễ hội. Ảnh: NUUK.

Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 (KV - Culture Fair 2020) diễn ra chiều 6/11 nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại và văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Lễ khai mạc diễn ra tối cùng ngày.

Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc

Lần đầu tiên được tổ chức tại "thánh đường nghệ thuật" Nhà Hát Lớn Hà Nội, Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ với quy mô 56 gian hàng ẩm thực, văn hoá, du lịch, làm đẹp, công nghệ... của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Đến với lễ hội, ngoài thưởng thức những món ăn đậm chất Hàn Quốc như chả cá, kimbab, tokbokki... do các đầu bếp lành nghề chế biến, người tham gia còn có cơ hội được tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao nhập khẩu từ Hàn Quốc như hồng sâm, sữa hạt, thực phẩm ăn liền, rượu...

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 2.

Gian hàng của K-Market tại sảnh trước của Nhà Hát Lớn Hà Nội trong Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020. Ảnh: NUUK.

Ngay trong ngày đầu tiên của sự kiện, rất nhiều người đã tìm đến để trải nghiệm văn hóa cũng như ẩm thực đặc sắc của Hàn Quốc. "Rất là ngon, em đã xem trên phim nhiều nhưng không ngờ là bánh gạo tokbokki xịn của Hàn lại ngon đến thế này", Hoài - sinh viên năm 4 Đại học Dược Hà Nội - chia sẻ sau khi được thưởng thức đồ ăn Hàn Quốc "đúng vị".

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 3.

Các vị khách tham dự tới nếm thử đồ ăn Hàn Quốc. Ảnh: NUUK.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như viết thư pháp tên tiếng Hàn, chụp ảnh với các mô hình địa điểm nổi tiếng, thử công nghệ làm đẹp, trang điểm, thiết bị điện tử tiên tiến của Hàn Quốc... cũng giúp trải nghiệm của người tham gia thêm phần hấp hẫn.

"Không khí lễ hội ở đây rất rộn ràng và phấn khởi. Anh vừa xin được chữ thư pháp Hàn Quốc của thầy, đúng tên anh luôn", anh Lực - một vị khách tham dự hội chợ cho hay.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 4.

Anh Lực hào hứng khoe bức thư pháp viết tên mình. Ảnh: NUUK.

Đến với lễ hội năm nay, không chỉ người tiêu dùng mà các doanh nghiệp cũng tỏ ra rất húng thú. "Mình rất muốn giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm hồng sâm Hàn Quốc chất lượng cũng như tác dụng của hồng sâm tới sức khỏe con người", nhân viên của gian hàng VHP Ginseng chia sẻ.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 5.

Các sản phẩm từ hồng sâm Hàn Quốc được bài trí đẹp mắt trong gian hàng của VHP Ginseng. Ảnh: NUUK.

Ngoài các gian hàng ẩm thực Hàn Quốc, một số nhãn hiệu ẩm thực Việt Nam nổi tiếng như "Phở Thìn", "Bami Bread" hay "Yến sào Khánh Hòa"... cũng góp mặt để quảng bá nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực nước nhà tới bạn bè Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam.

"Yến sào là một sản phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe, vì muốn đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất nên bọn anh là những người tiên phong đưa yến đảo tự nhiên của Khánh Hòa tới khắp nơi trên đất nước mình cũng như nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc", anh Phong - chủ gian hàng yến sào Khánh Hòa cho biết.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 6.

Một số thương hiệu ẩm thực Việt Nam nổi tiếng cũng tham gia sự kiện lần này. Ảnh: NUUK.

Để lễ hội năm nay tạo được điểm nhấn, ban tổ chức đã đầu tư không ít tâm huyết. "Không chỉ là gian hàng tiêu chuẩn như mọi năm, trong khuôn khổ lễ hội năm nay các gian hàng được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ theo kiến trúc nhà cổ của Hàn Quốc, tất cả những chi tiết trang trí như đèn lồng treo phía trước gian hàng đều được đặt mua từ Hàn Quốc", Ngọc - một thành viên trong ban tổ chức chia sẻ.

Lễ khai mạc ấn tượng

Đến 18 giờ, lễ khai mạc KV - Culture Fair 2020 chính thức diễn ra trong sự hân hoan của khán giả Việt Nam cùng đơn vị tổ chức của Hàn Quốc. Ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam gửi lời chào nồng ấm tới toàn thể quan khách đến tham gia. Các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như Chungha, AB6IX, ASTRO... nhân dịp này cũng gửi video đến chúc mừng.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 7.

Ngài Đại sứ Park Noh Wan phát biểu trong lễ khai mạc. Ảnh: NUUK.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 8.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt - Hàn 2020. Ảnh: NUUK.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 9.

Đại diện ban tổ chức cùng các vị khách mời danh dự tới tham dự lễ khai mạc. Ảnh: NUUK.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 10.

Huấn luyện viên Park Hang Seo của đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự sự kiện. Ảnh: NUUK.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 11.

Bài múa quạt truyền thống Hàn Quốc mở đầu cho lễ khai mạc. Ảnh: NUUK.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 12.

Tiết mục múa hoa sen truyền thống Việt Nam. Ảnh: NUUK.

Tới tham dự lễ khai mạc, quan khách được thưởng thức những ca khúc sôi động do nữ ca sĩ Bích Phương thể hiện trong vai trò khách mời. Ngoài ra, người tham dự còn được bốc thăm may mắn theo vị trí ngồi để đem về những phần quà giá trị.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 13.

Nữ ca sĩ Bích Phương đem đến lễ khai mạc những ca khúc sôi động. Ảnh: NUUK.

Lễ hội Văn hóa Việt - Hàn năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày 6, 7, 8/11 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Ngày 6/11 chương trình có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Bích Phương, ngày 7/11 có hai nam ca sĩ được các bạn trẻ mến mộ là Noo Phước Thịnh, Đức Phúc còn ngày 8/11 là sự kết hợp của cặp đôi Erik - Min.

Bùng nổ trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ tại Lễ hội Văn hoá Việt - Hàn 2020 - Ảnh 14.

Toàn cảnh phía ngoài Nhà Hát Lớn Hà Nội trước khi bắt đầu lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt - Hàn 2020. Ảnh: NUUK.

Lễ hội Văn hóa Việt - Hàn 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) và Hội người Hàn tại thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ tái kết nối mối quan hệ văn hóa, thương mại đang bị gián đoạn do dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác và cùng phát triển giữa hai nước.