Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Búp bê Nga Sharapova: 'Quá khứ sẽ truyền cảm hứng cho tôi'

(Dân sinh) - Được trao vé đặc cách dự Australia Mở rộng 2020, Maria Sharapova tuyên bố sẽ tận dụng tối đa cơ hội đó.

"Khoảng khắc vô địch luôn khiến chúng ta không bao giờ quên. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác tự tin như thế nào khi bước vào mùa giải 2008 và sau khi bảng đấu Australia Mở rộng được công bố. Tôi thấy mình sung sức, tràn đầy năng lượng và khát khao vô địch", Sharapova nói.

"Tôi gặp Lindsay Davenport ở vòng hai và đó là một trong những trận đấu tôi chơi hay nhất ở giải đấu đó. Tôi khi đó giống như một người luôn được tiếp thêm sức mạnh từ bên trong, nhờ động lực thúc đẩy 'luôn ở trạng thái sẵn sàng cho mỗi trận đấu'. Cho đến lúc này, tôi vẫn tin rằng, đó là một trong những bảng đấu khó khăn nhất mà tôi từng chơi ở các giải Grand Slam. Tôi nhìn lại chúng để thấy mình đã vượt qua như thế nào, và có được kết quả tốt", cựu tay vợt số một thế giới người Nga chia sẻ.

Sau khi hạ Davenport, Sharapova tiếp tục bùng nổ và đánh bại những đối thủ sừng sỏ ở các vòng trong, trong đó có Justine Henin đang giữ ngôi số một thế giới lúc đó. Trên đường đến ngôi Hậu, tay vợt Nga không thua một set nào.

Búp bê Nga Sharapova: 'Quá khứ sẽ truyền cảm hứng cho tôi' - Ảnh 2.

Sharapova vô địch Australia Mở rộng năm 20 tuổi.

Đã 12 năm trôi qua kể từ chức vô địch đầu tiên ở Melbourne Park năm ấy, Sharapova đã có thêm hai lần vào đến chung kết, nhưng chỉ về nhì, vào các năm 2012 và 2015. Chủ nhân của năm danh hiệu Grand Slam đang có 57 trận thắng và 14 thất bại tại Australia Mở rộng.

Sharapova hiện đứng thứ 147 thế giới. Nhưng quá khứ sẽ truyền cảm hứng cho "Búp bê Nga" ở Australia Mở rộng năm nay, nơi cô nhận suất đặc cách tham dự.

"Tôi đã có nhiều năm đến đây, trải qua nhiều thăng trầm, trở thành nhà vô địch năm 2008 và đã có những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp. Tôi đã trở thành một phần của giải đấu và được chứng kiến sự phát triển ấn tượng của sự kiện đó. Cảm ơn Giám đốc giải Craig Tiley và Liên đoàn Quần vợt Australia đã tạo điều kiện cho tôi được góp mặt ở vòng đấu chính. Tôi nóng lòng mong chờ ngày giải đấu bắt đầu", tay vợt 32 tuổi nói thêm.

Trước thềm Australia Mở rộng 2020 khởi tranh ngày 20/1, Sharapova đã làm nóng ở Brisbane trong tuần qua nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên.