Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cả nước hướng về miền Trung

(Dân sinh) - Tình hình mưa lũ diễn ra trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung, nhân dân cả nước đã cùng nhau "nhường cơm xẻ áo" để giúp đỡ đồng bào ruột thịt vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Bằng những hành động thiết thực, các tỉnh cùng nhau quyên góp ủng hộ người dân miền Trung bằng cả tấm lòng "tương thân, tương ái".

Tại TP.HCM

Sáng 21/10, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Văn phòng UBND TPHCM đã phát động cán bộ, công chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tham dự buổi lễ phát động có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cùng các Thường trực HĐND TP, UBND TP, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP.

Miền Trung lũ lụt, các tỉnh đồng lòng cứu trợ - Ảnh 1.

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Văn phòng UBND TPHCM đã phát động cán bộ, công chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu lũ lụt nặng nề, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Nơi cơn lũ đi qua đã để lại những tang thương là nỗi đau mất đi người thân, nhiều gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét và rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Tại tỉnh Bình Dương

Cùng với cả nước, Bình Dương cũng đã có nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, quyên góp trong mọi tầng lớp nhân dân để có thêm nguồn lực hỗ trợ, chia sẻ với người dân các tỉnh miền Trung trong những ngày khó khăn này...

Miền Trung lũ lụt, các tỉnh đồng lòng cứu trợ - Ảnh 2.

Bình Dương cũng đã có nhiều hoạt động kêu gọi ủng hộ, quyên góp trong mọi tầng lớp nhân dân để có thêm nguồn lực hỗ trợ, chia sẻ với người dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, người dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương ủng hộ 5 tỷ đồng cho người dân miền Trung.

Ngoài số tiền vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương trích thêm tiền từ nguồn "Quỹ cứu trợ" để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung số tiền 3 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 1 tỷ đồng; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Đồng Nai

Sáng 21/10, tại trụ sở Khối nhà nước tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra.

Miền Trung lũ lụt, các tỉnh đồng lòng cứu trợ - Ảnh 3.

Ngay tại lễ phát động, Đồng Nai đã quyên góp được gần 3,6 tỷ đồng

Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên của các sở, ban, ngành đã quyên góp được gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai ủng hộ 500 triệu đồng; Tổng công ty Sonadezi ủng hộ 500 triệu đồng; Tổng công ty Tín Nghĩa ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ủng hộ 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Bến Tre

Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, mất mát và từng bước ổn định cuộc sống. Sau lời kêu gọi, các đại biểu tham dự lễ phát động đã ủng hộ 38 triệu đồng, nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.  

Miền Trung lũ lụt, các tỉnh đồng lòng cứu trợ - Ảnh 4.

Tại TP. Cần Thơ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều cũng tổ chức lễ phát động quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Trong lễ phát động, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng do các đại biểu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo đóng góp.

Hiện nhiều tỉnh thành trên cả nước đang cùng nhau quyên góp để ủng hộ cho người dân miền Trung do thiên tai gây ra. Cơn bão số 7, đã khiến một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt trên diện rộng gây ra. Đặc biệt, các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế... đã bị thiệt hại lớn về người và của cải.

Miền Trung lũ lụt, các tỉnh đồng lòng cứu trợ - Ảnh 5.

Trong lễ phát động, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng do các đại biểu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo đóng góp

Đến ngày 20/10, thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên đã làm 133 người chết và mất tích. Tại Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng đang nỗ lực với mục tiêu trong ngày 21/10 sẽ đưa được các phương tiện, thiết bị công suất lớn vào Rào Trăng 3. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định xuất gạo cho các tỉnh.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị  tập trung cứu trợ người dân, đặc biệt là ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Khẩn trương cứu trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con. Bão số 8 đang vào và dự kiến vùng ảnh hưởng rất rộng vì thế công tác cứu trợ phải khẩn trương hơn nữa. Cần nhất bây giờ là chất đốt để nấu nướng, vì điện lưới nhiều nơi đang mất. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục cử đoàn vào các tỉnh miền Trung nắm sát nhu cầu cần hỗ trợ của bà con. "Ngoài lương thực cần chú ý hỗ trợ các loại thực phẩm, rau xanh... đảm bảo đủ dinh dưỡng, sức khỏe cho người dân". Phó Thủ tướng nhấn mạnh.