Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các điểm vui chơi có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch

(Dân sinh) - Như vậy là đã hơn 20 ngày không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng, các hoạt động kinh tế - xã hội – văn hóa đều đã được mở cửa tại tất cả các địa phương, nhịp sống bình thường đang trở lại – không còn quá dè dặt như 1-2 tuần trước, mà đã tỏ ra khá "cởi mở".

Đặc biệt, các vũ trường, tụ điểm karaoke, quán bar đã đông đúc, nhộn nhịp trở lại. Rất nhiều người – nhất là những người trẻ, hồ hởi đổ đến các tụ điểm để… "chơi bù", do trước đó phải "nghỉ chơi" trong thời gian dài để phòng dịch bệnh. Qua quan sát thực tế, hầu hết các tụ điểm vui chơi ở TP.HCM đều đã sáng đèn, thu hút đông đảo người đến vui chơi, với tiếng nhạc xập xình, bia rượu tuôn trào, nhảy nhót tưng bừng…

Thế nhưng, có một điều khiến không ít người cảm thấy ái ngại, đó là hầu như không một ai đeo khẩu trang, cũng không còn đo thân nhiệt hay rửa tay bằng nước khử khuẩn trước khi bước vào "cuộc chơi". Dường như niềm vui được "chơi bời thả cửa" đã khiến mọi người ở đó quên mất rằng, ngoài kia dịch bệnh vẫn còn đang rình rập, và có thể tái bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào nếu mọi người lơ là, chủ quan.

Các tụ điểm vui chơi có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch - Ảnh 1.

Rất nhiều người – nhất là những người trẻ, hồ hởi đổ đến các tụ điểm để… "chơi bù"...

Hỏi chuyện một số người trước cổng một vũ trường ở quận 1, TP.HCM về lý do tại sao không đeo khẩu trang? "Đã là vui chơi thì phải thoải mái, phải đẹp. Chứ còn nếu đeo khẩu trang thì lấy đâu ra sự thoải mái, mà cũng chẳng ai thấy được "vẻ đẹp" của mình nữa" – một cô gái trẻ cho biết như vậy trước khi vội vã bước chân vào vũ trường.

Nhân viên vũ trường thì cho rằng "dịch bệnh hết rồi, chính quyền không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang, nên chúng tôi cũng không có quyền bắt khách phải đeo khẩu trang"!

Các tụ điểm vui chơi có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch - Ảnh 2.

"Đã là vui chơi thì phải thoải mái, phải đẹp. Chứ còn nếu đeo khẩu trang thì lấy đâu ra sự thoải mái, mà cũng chẳng ai thấy được "vẻ đẹp" của mình nữa"...

Dường như, khi các hoạt động giải trí được phép mở cửa lại, nhiều biện pháp phòng chống dịch đã dần nới lỏng, thì những tuyên truyền của cơ quan chức năng về duy trì các biện pháp phòng chống dịch cần thiết áp dụng trong tình hình hiện nay đều bị mọi người "bỏ ngoài tai" – nhất là khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Các tụ điểm vui chơi có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch - Ảnh 3.

Khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế.

Bài học xương máu về đợt bùng phát dịch thứ hai vẫn còn rất tươi mới. Nó luôn nhắc nhở mọi người dân lẫn cơ quan chức năng không thể có một phút giây lơ là, bởi hiểm họa có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng nghiêm túc trong việc kiểm soát thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng, xử phạt nghiêm các vi phạm, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ có thể gây bùng phát dịch bệnh trước khi quá muộn.