Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ ký biên bản ghi nhớ với tập Đoàn FPT hỗ trợ các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ngày 27/3, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phối hợp với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng, thuộc tập Đoàn FPT tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ chung tay cùng bạn đến trường, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường và học tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và trách nhiệm đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng của đất nước và thành phố, tuy nhiên, cũng là năm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân của thành phố, trong đó có trẻ em.

Tại buổi lễ ký kết, bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ cho biết, qua rà soát, hiện nay toàn thành phố có 61 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là những mất mát to lớn của gia đình và xã hội. Để động viên và tạo điều kiện hỗ trợ các gia đình và trẻ em vượt qua khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH đã kết nối nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất như: tiền, quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng nhà, nhận đỡ đầu, hỗ trợ học tập.

Lễ ký kết.

Lễ ký kết.

“Việc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ phối hợp với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng, thuộc tập Đoàn FPT tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ chung tay cùng bạn đến trường, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường và học tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và trách nhiệm đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em”, bà Xuân Mai chia sẻ.

Đồng thời, trong 3 ngày qua, Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng và các quận, huyện tổ chức thăm hỏi, khảo sát thực tế tại gia đình của 22 trẻ em mồ côi tại quận Ô Môn, Thốt Nốt, huyện Thới Lai và Phong Điền và sẽ tiếp tục thăm hỏi, khảo sát tại tất cả các gia đình của các trẻ trong độ tuổi đi học còn lại trong tháng 4. Đây là tiền đề để thực hiện các bước tiếp theo nhằm hỗ trợ các em về học tập tại trường Hy Vọng.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ (áo tím) cùng với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng, thuộc tập Đoàn FPT chụp hình lưu niệm với các em nhân buổi lễ ký kết.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ (áo tím) cùng với Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng, thuộc tập Đoàn FPT chụp hình lưu niệm với các em nhân buổi lễ ký kết.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cùng các phụ huynh và các em học sinh, bà Xuân Mai chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành cùng các em học sinh trong thời gian tới của tập đoàn FPT, Quỹ Hy Vọng và Trường Hy Vọng.

Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với trường Hy Vọng thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ học sinh sau khi ký Bản ghi nhớ chung tay cùng bạn đến trường như: Tập hợp thông tin, số liệu thống kê của các gia đình học sinh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh gồm: Học sinh có thuộc lứa tuổi từ 06 - 18 tuổi và có hoàn cảnh khó khăn và bị mất cha/mẹ do dịch Covid-19; Cung cấp cho thông tin liên lạc với gia đình/học sinh; Phối hợp với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng trong việc tiếp cận với các gia đình học sinh trong quá trình tuyển sinh. Tổ chức đưa đón các Học sinh trên địa bàn TP. Cần Thơ (từ các điểm đón tập trung, nhà học sinh tới sân bay Cần Thơ và ngược lại) bằng các phương tiện giao thông đảm bảo an toàn trong suốt thời gian Học sinh theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy vọng.

Thay mặt lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cùng các phụ huynh và các em học sinh, bà Xuân Mai chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành cùng các em học sinh trong thời gian tới của tập đoàn FPT, Quỹ Hy Vọng và Trường Hy Vọng.

Thay mặt lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cùng các phụ huynh và các em học sinh, bà Xuân Mai chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành cùng các em học sinh trong thời gian tới của tập đoàn FPT, Quỹ Hy Vọng và Trường Hy Vọng.

 Đồng hành cùng các Học sinh tại địa phương trong các kỳ nghỉ Hè và Tết nguyên đán nhằm hỗ trợ các Học sinh tốt nhất; Là đầu mối liên lạc giữa gia đình Học sinh với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng trong các kỳ nghỉ của Học sinh tại địa phương để các Học sinh quay trở lại trường đúng thời gian học chính thức.