Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước lăng Bác, nhà Quốc hội

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh - đơn vị mới thành lập của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) sẽ diễu hành trước tòa nhà Quốc hội ở đường Độc Lập trong khoảng thời gian từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 45 ngày 8-6

Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước lăng Bác, nhà Quốc hội - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sỹ đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh luyện tập diễu hành.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 9 (đợt 2) Quốc hội khoá XIV. Theo đó, từ ngày 8 đến 18-6, Quốc hội tiến hành họp đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Đáng chú ý, trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, các đại biểu Quốc hội sẽ dự buổi diễu hành của khối Cảnh sát cơ động kỵ binh tại khu vực trước tòa nhà Quốc hội (đường Độc Lập) trong khoảng thời gian từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 45 ngày 8-6.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) kiêm Đoàn CSCĐ Kỵ binh sáng 6-6 có buổi diễn tập của lực lượng CSCĐ Kỵ binh trên đường Độc Lập, trước Tòa nhà Quốc hội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam sẽ truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên toàn thể của Quốc hội về phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về một số vấn đề kết quả Quốc hội họp trực tuyến (đợt 1). Kế đến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 9.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ tiến hành phiên thảo luận ở tổ về báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam…

Cùng với đó, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận ở tổ các dự án luật, trong đó có Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú (sửa đổi)...

Điểm đáng chú ý trong lần họp tập trung này, dự kiến từ ngày 10/6, Quốc hội sẽ làm về công tác nhân sự, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do nhận công tác khác và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia...

Trước đó, ông Vương Đình Huệ đã được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Thanh Hải được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.