Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cao Bằng có thêm 2 di tích được nhận là di tích quốc gia

Ngày 30/3, UBND huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia. Hai địa danh được công nhận là di tích quốc gia gồm: Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam (1966-1978) tại hang Ngườm Chiêng và danh lam thắng cảnh Mắt thần núi ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Lễ Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng và Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi.

Lễ Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng và Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi.

Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực hang Ngườm Chiêng, thuộc xóm Bó Đa, thị trấn Trùng Khánh. Di tích còn có tên gọi khác là Công trường K50, Điện đài A3, nơi đặt máy phát sóng, phát thanh Việt Nam từ năm 1966 - 1978.

Đây được chọn là một trong nhiều địa điểm trên toàn quốc lập mạng đài dự phòng cho phát sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến năm 1966, Điện đài A3 được xây dựng và lắp đặt xong tại khu vực hang Ngườm Chiêng với nhiệm vụ phát sóng trong nước, đối ngoại phát đi châu Âu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại, tình hình diễn biến chiến tranh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1972 trở đi, thời gian phát sóng 24/24 giờ được chia làm 3 ca thay nhau thực hiện nhiệm vụ: Phát tiếng Việt ở trong nước; phát tiếng nước ngoài.

Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực hang Ngườm Chiêng, thuộc xóm Bó Đa, thị trấn Trùng Khánh

Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực hang Ngườm Chiêng, thuộc xóm Bó Đa, thị trấn Trùng Khánh

Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi, xã Cao Chương nằm trong hệ thống di sản của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, thuộc tuyến du lịch phía Đông "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên". Mắt thần núi nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh với hệ thống 36 hồ liên thông nhau một cách độc đáo cùng các dòng chảy trên bề mặt và dòng chảy ngầm (trong đó có hồ Thang Hen, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa).

Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi tại xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Danh lam thắng cảnh Mắt thần núi tại xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Mắt thần núi gắn với truyền thuyết chàng trai người Tày tên là Sung thông minh, tài giỏi, với 36 bước chân trên đường về Kinh đã tạo ra 36 hồ lớn nhỏ. Còn lỗ thủng trên vách núi là ngón chân của chàng Sung khi đi bị vấp đã chọc thủng vách đá tạo thành Mắt thần núi hiện nay... Đây là thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo. Vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Mắt thần núi thu hút du khách thập phương đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Với những giá trị tiêu biểu, độc đáo, đặc sắc về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam hang Ngườm Chiêng và danh lam thắng cảnh Mắt thần núi, xã Cao Chương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Hiện nay, Cao Bằng có 96 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia gồm: 3 di tích quốc gia đặc biệt, 25 di tích quốc gia, 68 di tích cấp tỉnh.