Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật COVID-19 thế giới: Nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới

Đến 6 giờ sáng 21/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 470.579.965 ca, trong đó có 6.099.742 người tử vong. Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh đặc hữu.

Theo TTXVN, số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 21/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 470.579.965 ca, trong đó có 6.099.742 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và từng bước trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh đặc hữu.

Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 406 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 57 triệu ca và trên 62.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 20/3, thế giới có 68 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới.

Trong 1 ngày qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 334.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 430 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng vọt, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn.

Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 20/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng số ca bệnh trên 24 triệu trường hợp và 395.012 ca tử vong. Trong ngày 20/3, Việt Nam có số ca mắc mới (trên 150.000 ca) cao nhất khu vực ASEAN, trong khi Indonesia cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (218 ca).

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua diễn biến phức tạp và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Philippines và Việt Nam vẫn căng thẳng so với các nước khác.

Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 19/3/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 19/3/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

VTV cũng đưa tin, vùng England thuộc Vương quốc Anh sẽ bắt đầu triển khai mũi tiêm tăng cường thứ hai trong tuần tới. Đối tượng là hàng triệu người thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, mũi tiêm tăng cường này sẽ được thực hiện cho những nhân viên tại các trung tâm dưỡng lão, người trên 75 tuổi và người có hệ miễn dịch kém. Khoảng 5 triệu người được cho là thuộc nhóm đối tượng này và khoảng 600.000 người đã được đặt lịch tiêm ngay trong tuần tới.

Số ca mắc mới COVID-19 đang một lần nữa tăng mạnh trên khắp nước Anh do biến thể Omicron, với ước tính tỷ lệ nhiễm đang là 1/20 người. Anh là một trong số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với hơn 163.000 ca tử vong.

Vùng England thuộc Vương quốc Anh sẽ bắt đầu triển khai mũi tiêm tăng cường thứ hai trong tuần tới. (Ảnh: AP)

Vùng England thuộc Vương quốc Anh sẽ bắt đầu triển khai mũi tiêm tăng cường thứ hai trong tuần tới. (Ảnh: AP)

 

Malaysia đang thúc đẩy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trong bối cảnh số trẻ em nhiễm COVID-19 tăng cao. Giới chức Malaysia cho biết, số trẻ nhập viện, phải điều trị tích cực từ COVID-19 đang gia tăng. Do đó, các bậc cha mẹ cần cho con em tiêm vaccine càng sớm càng tốt để bảo vệ trẻ trước dịch bệnh.

Giới chức y tế nước này cũng cho biết, tỷ lệ trẻ em bị dị ứng sau khi tiêm vaccine của Pfizer và Sinovac là rất thấp. Giới chức Malaysia nhấn mạnh, người dân cần theo dõi các thông tin chính thức từ Bộ Y tế, không nên nghe các tin tức giả mạo về vaccine.

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại biên giới an toàn từ ngày 1/4 tới và trở thành điểm đến an toàn, cũng như tránh cảnh ùn tắc tại các cửa khẩu quốc tế, Bộ Y tế Malaysia vào ngày 20/3 khuyến cáo, du khách trước khi nhập cảnh Malayisa phải thực hiện 3 quy định bắt buộc.

Một cuộc khảo sát huyết thanh được thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12/2021 cho thấy, 86,6% người Indonesia trên 1 tuổi có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc khảo sát trên do Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Indonesia (FKM UI) phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Viện nghiên cứu sinh học phân tử Eijkman và Phòng xét nghiệm Prodia tiến hành. Cuộc khảo sát đã phân tích 9.541 mẫu huyết thanh tại 514 phường thuộc các khu vực đô thị lớn của Indonesia, cũng như 10.960 mẫu huyết thanh tại 580 làng nông thôn.

Cuộc khảo sát tìm thấy kháng thể chống COVID-19 tại 99,1% số người đã được tiêm hai liều vaccine. Trong khi đó, tỷ lệ này là 91,3% ở những người mới chỉ được tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19. Đáng lưu ý, có tới 73,9% số người chưa được tiêm chủng và 99,4% số người vừa mắc COVID-19 mang kháng thể. Tỷ lệ dân số mang kháng thể ở mức 90,8% tại các đô thị và 83,2% ở khu vực nông thôn.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận 1.737 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.656 trường hợp nhiễm mới do lây nhiễm trong nước. Tỉnh Cát Lâm vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 1.191 người. Hiện Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 130.199 ca mắc, trong đó có 4.638 người thiệt mạng vì COVID-19. Ngày 19/3, Trung Quốc đại lục thông báo 2 ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 sau hơn một năm không ghi nhận thêm trường hợp nào.

4,5 triệu dân ở thành phố Cát Lâm sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày từ đêm 20/3. (Ảnh: AP)

4,5 triệu dân ở thành phố Cát Lâm sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày từ đêm 20/3. (Ảnh: AP)

 

Ngày 20/3, người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo kế hoạch đánh giá lại các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh tại vùng lãnh thổ này. Theo đó, quyết định mới liên quan đến các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra sau khi chính quyền tiến hành đánh giá trong ngày 21/3.

Hong Kong vẫn tuân thủ chiến lược "Zero COVID" của chính quyền trung ương Bắc Kinh, với các biện pháp hạn chế và quy định phòng dịch chặt chẽ để nhanh chóng dập tắt các đợt bùng phát dịch trong cộng đồng. Hiện Hong Kong vẫn cấm các chuyến bay từ 9 quốc gia, yêu cầu người đến phải cách ly tối đa 2 tuần trong khách sạn. Thành phố cũng cấm tụ tập hơn 2 người, đóng cửa các địa điểm công cộng, bao gồm cả bãi biển và sân chơi, yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và dừng các lớp học trực tiếp.