Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật mới nhất sáng 7/2: Số người tử vong do virus corona tăng lên 633

Sáng ngày 7/2, số người tử vong do nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Trung Quốc đã tăng lên ít nhất đến 630 người, sau khi tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 69 ca tử vong mới.

Số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã tăng lên hơn 30.000 người.(Ảnh: Internet).

Số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đã tăng lên hơn 30.000 người.(Ảnh: Internet).

Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trong báo cáo thường ngày, Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận đã có thêm 2.447 trường hợp nhiễm mới ở tỉnh này. Như vậy, riêng ở Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 30.000 người.

Tính đến 5h ngày 7/2, thế giới có 30.829 ca nhiễm bệnh, trong đó, Trung Quốc có 30.551 ca. Số ca tử vong trên thế giới tăng lên 635 người, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 633 người. 2 ca còn lại ở Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).

Báo này cũng cho biết, trước đó, Anh xác nhận nước này vừa phát hiện thêm một người nhiễm 2019-nCoV, đưa tổng số trường hợp bị nhiễm 2019-nCoV lên 3 người tính đến ngày 6/2.

Bệnh nhân mới không bị nhiễm virus ở Anh mà trở về từ một quốc gia châu Á song không phải Trung Quốc.

Cũng trong sáng 7/2, Canada xác nhận, những công dân đầu tiên của nước này đã được hỗ trợ về nước từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, nhiều nước như Mỹ và Pháp đã đưa các công dân về nhưng Canada bị chậm hơn do mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc thời gian qua.

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cho biết, 347 công dân Canada đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Chính phủ và 176 người đã lên máy bay trở về quê. Chỉ những người không có triệu chứng nhiễm bệnh mới được phép lên máy bay.

Báo điện tử VOV.VN cũng dẫn thông tin từ Reuters cho biết, Tổ chức Y tế thế giới hôm qua cho rằng, còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh dịch của virus corona. Tuy nhiên, các quan chức của Tổ chức Y tế thế giới cũng thừa nhận tổng số trường hợp nhiễm mới tại Trung Quốc đang có chiều hướng thuyên giảm.