Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chậm nhất ngày 6-6, nhà trường hoàn thành việc tổ chức cho học sinh học quy chế

Để bảo đảm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố phải hoàn thành việc tổ chức cho giáo viên, học sinh học quy chế thi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Toàn thành phố có 102.822 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Dự kiến, Sở sẽ huy động khoảng 19.500 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. Toàn bộ cán bộ, giáo viên đều phải tham gia học quy chế nghiêm túc, tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho những người chưa học quy chế thi, không đáp ứng các tiêu chuẩn làm nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, cán bộ, giáo viên tham gia coi chi phải có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao; nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi; không đang trong thời gian bị kỷ luật về quy chế thi...

Nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong khâu coi thi, Sở sẽ đổi chéo giám thị giữa các địa bàn, không điều động giáo viên đến coi thi tại điểm thi có học sinh trường mình.

Hà Nội đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp thành phố và ban chỉ đạo thi cấp quận, huyện, thị xã. Dự kiến, toàn thành phố sẽ thành lập 188 điểm thi với hơn 4.100 phòng thi để phục vụ thí sinh tham dự kỳ thi này.