Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Chanh ơi, chua lắm"!

(Dân sinh) - Phương Thanh - cô ca sĩ có biệt danh "Chanh" đang bị dư luận phản ứng dữ dội và bản thân cô vừa "được" cơ quan chức năng mời đến "làm việc" vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên trang cá nhân về việc đi làm từ thiện.

Nội dung bài viết trên Facebook cá nhân của ca sĩ Phương Thanh cho biết, đoàn của cô đi làm từ thiện tại một làng bị cô lập "ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi". Trong đó, cô viết: "Sáng nay, Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me đồn: Đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu. Không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy".

"Chanh ơi, chua lắm"! - Ảnh 1.

"Chanh ơi, chua lắm"!(Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh: "Lý do Sở gửi giấy mời Phương Thanh lên làm việc sáng 2/11 là do status nói về việc đến Quảng Ngãi cho rằng có những người dân nổi lòng tham. Tại buổi làm việc, Phương Thanh nói đó là việc xảy ra trong quá trình đoàn của cô ấy đi làm từ thiện".

Chuyện Phương Thanh cùng ê kíp của mình ra miền Trung làm từ thiện là có thật. Không thể phủ nhận lòng tốt của cô ca sĩ dành cho đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai. Nhưng điều cô phát ngôn trên trang cá nhân quả là không thể chấp nhận. Bởi đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với những người đang gánh chịu nỗi đau mất mát, đang cần được giúp đỡ với một tinh thần vô tư, trong sáng.

Không loại trừ một số đối tượng lợi dụng thiên tai để tìm cách trục lợi từ các hoạt động cứu trợ nhân đạo nhưng con số đó là rất ít, hoàn toàn không đáng đề cập tới. Và càng không thể nói tới như một hình ảnh đại diện cho số đông kiểu "vơ đũa cả nắm", lại ở vào thời điểm rất không thích hợp.

Đó là chưa nói đến chuyện Phương Thanh không hề đến Quảng Ngãi. Địa điểm mà cô đến làm từ thiện được biết là ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Điều này càng khiến cộng đồng người dân Quảng Ngãi cảm thấy bị xúc phạm.

Những ngày qua, rất nhiều người nổi tiếng đổ về các tỉnh miền Trung để làm từ thiện. Có những người lặn lội giữa mưa lũ, vất vả đến rạc cả người để trực tiếp đến với những người dân đang cần được giúp đỡ, với tấm lòng nhân ái trong sáng. Ca sĩ Thủy Tiên - nhân vật nổi bật nhất trong đợt từ thiện này, cũng từng gặp phải những sự cố nhưng cô đâu có những phản ứng tiêu cực hay quy chụp ai?!

Dẫu là người nổi tiếng, đã làm từ thiện thì phải làm bằng cái tâm trong sáng, bằng tất cả sự chân tình chứ không thể vừa làm từ thiện, vừa có những định kiến hẹp hòi, vị kỷ và càng không thể có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, vô trách nhiệm.