Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chống dịch Covid-19 trên biên giới Nam Tây Nguyên

(Dân sinh) - Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho biết: Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc nhận biết dấu hiệu, biểu hiện của dịch bệnh Covid- 19.

Trên toàn tuyến biên giới, ngoài các đồn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông lập thêm 20 chốt cố định và 10 tổ, đội cơ động cùng lúc thực thi hai nhiệm vụ: Bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ngăn chặn xâm nhập, vượt biên trái phép, tạo lá chắn phòng, chống dịch trên khu vực biên giới.

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, từ cuối tháng 7 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã tổ chức in và phát 10.000 tờ rơi, hướng dẫn ký cam kết cho hơn 19.000 người dân trên địa bàn 7 xã biên giới. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân khu vực biên giới. Việc làm của Bộ đội Biên phòng Đắk Nông giúp người dân không hoang mang, dao động, yên tâm lao động sản xuất, tích cực phối hợp, tham gia cùng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tạo lá chắn "thép" ngăn chặn dịch Covid-19 trên tuyến biên giới cực Nam Tây Nguyên. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cũng vừa mở đợt cao điểm tuyên truyền về phòng, chống dịch và tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch trên tuyến biên giới.

Chống dịch Covid trên biên giới Nam Tây Nguyên - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng dán tờ rơi phòng chống dịch.

Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho biết: "Để phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 1/4/2020, giữa Việt Nam và Campuchia đã đóng cửa khẩu, không cho công dân hai bên xuất nhập cảnh. Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc nhận biết dấu hiệu, biểu hiện của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng phát hiện các đối tượng vượt biên xâm nhập trái phép, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chung tay ngăn chặn dịch bệnh".