Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Xuân Lộc (Cục C10, Bộ Công An), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đầu tháng 8 vừa qua (ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Xuân Lộc (Cục C10, Bộ Công An), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đầu tháng 8 vừa qua (ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước).

Thông tin được báo laodong.vn cho biết: Căn cứ Hiến pháp năm 2013, theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 10 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.

Báo tienphong.vn thông tin: Ngày 31/8, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.

Đặc xá là chủ trương có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Thực hiện Luật đặc xá năm 2007, Chủ tịch nước đã bảy lần quyết định về đặc xá nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, tổng cộng đã đặc xá cho hơn 87.000 người.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Luật đặc xá năm 2018, đã đặc xá cho hơn 3.000 người, chỉ có 2 người tái phạm, tỉ lệ rất thấp (0,06%), thể hiện kết quả tích cực trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại các cơ sở giam giữ.