Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến vi phạm

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp ngày 19/6, liên quan đến việc tố cáo luật sư Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa cho biết: Xác minh 5 vấn đề bà Thuỷ nêu đều cho thấy các nội dung đó chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến có vi phạm.

Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cho hay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và có văn bản báo cáo toàn bộ quy trình, kết quả xác minh. Đồng thời có văn bản trả lời cho bà Phan Thị Hương Thuỷ về 5 nội dung tố cáo đối với luật sư Nguyễn Văn Chiến. Xác minh 5 vấn đề bà Thuỷ nêu đều cho thấy các nội dung đó chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến có vi phạm. Việc trả lời bà Thuỷ như vậy là rõ ràng, đảm bảo quy định, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo.

Chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến vi phạm - Ảnh 1.

Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa trả lời tại buổi họp báo.

Cũng theo bà Hoa, nếu bà Hương Thuỷ tiếp tục khiếu nại, tố cáo cần phải làm rõ là khiếu nại, tố cáo nội dung gì và thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức đó giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục.

Trước đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi Bộ Tư pháp, Ban Nội chính TƯ báo cáo nội dung tố cáo của bà Phan Thị Hương Thuỷ cho rằng luật sư Nguyễn Văn Chiến tự động chuyển tiền của các luật sư thành viên (hơn 15 tỷ đồng) từ tài khoản của ngân hàng này sang ngân hàng khác trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018.

Qua xác minh vụ việc này đã có kết luận, không có căn cứ để cho rằng ông Chiến có hành vi tham nhũng hoặc chiếm giữ quỹ Đoàn luật sư để tiêu dùng riêng cho cá nhân.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Văn Chiến và Trưởng ban Tài chính có thiếu sót khi không báo cáo lại cho các thành viên Ban chủ nhiệm cập nhật thông tin về việc quản lý tài chính, việc cất giữ tiền, gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tại các ngân hàng theo quy định tại Điều 20, 21 Quy chế tài chính Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Riêng giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/9/2018 và các các giai đoạn sau ngày 30/9/2018, hoạt động tài chính Đoàn luật sư chưa được báo cáo ra Hội nghị (hoặc đại hội) xem xét thông qua nên không có cơ sở để nhận xét, đánh giá.