Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chùm ảnh: Nhìn từ trên cao cây cầu vượt dầm thép nối liền 3 quận nội thành Hà Nội trước ngày thông xe

Theo dự kiến, cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt sẽ thông xe vào ngày 28/8, các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ thông xe trước ngày 2/9 và nhanh chóng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này.

Cây cầu vượt dầm thép nối liền 3 quận nội thành Hà Nội trước ngày thông xe - Ảnh 1.

Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được khởi công vào tháng 8/2019, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên, và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên (vành đai 2,5) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m. Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U.

Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường Hoàng Quốc Việt nhằm khắc phục "nút thắt" mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên.

Cây cầu vượt dầm thép nối liền 3 quận nội thành Hà Nội trước ngày thông xe - Ảnh 4.

Việc đưa vào sử dụng cầu vượt này sẽ tăng khả năng lưu thông qua nút giao, giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc kết nối, phân luồng phương tiện giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Hiện các công đoạn hoàn thiện đang được gấp rút hoàn thành, các biển báo và đèn đường đã được lắp đặt

Các công nhân đang hoàn thiện nốt các vị trí cuối cùng

Các lối lên 2 đầu cầu được vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị cho lễ thông xe

Phía 2 đầu đường dẫn đang thực hiện việc đặt biển công trình và trồng cây

Đây là sẽ một trong những công trình chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh.

Cây cầu vượt dầm thép nối liền 3 quận nội thành Hà Nội trước ngày thông xe - Ảnh 10.

Theo ghi nhận trong chiều tối 26/8, các hạng mục đang được gấp rút hoàn thành, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn led trang trí đang được hiệu chỉnh lại.

Dự kiến sáng 28/8, sẽ tổ chức lễ thông xe tại đây.