Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chương trình Tết nhân ái tổ chức tại Tiền Giang

(Dân sinh) - Ngày 14/1 tại Công viên Tết Mậu Thân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Mỹ Tho, Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn Mỹ Tho tổ chức chương trình Tết nhân ái, Chợ nhân đạo Xuân Quý Mão năm 2023.

Chương trình tổ chức cho 300 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn TP Mỹ Tho với gần 20 gian hàng miễn phí là các thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân sử dụng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

300 hộ tham gia phiên chợ sẽ chọn những món hàng miễn phí. Mỗi phần quà trị giá gần 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí chương trình gần 150 triệu đồng. 

Người lao động tham gia chương trình Tết nhân ái.

Người lao động tham gia chương trình Tết nhân ái.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Mỹ Tho, chương trình nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật... với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Cùng ngày Phòng Tài nguyên Môi trường TP Mỹ Tho tổ chức Ngày hội “Thu chất thải đổi quà tặng”. Theo đó, ngày hội được sự tham gia đông đảo của người dân.

Rất đông người dân đến đổi rác lấy quà.

Rất đông người dân đến đổi rác lấy quà.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền trên loa, pa nô về các quy định của pháp luật về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, hướng dẫn thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chương trình còn tổ chức trắc nghiệm kiến thức tìm hiểu về Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức đổi rác nhận quà tặng. Kinh phí chương trình là 10 triệu đồng.