Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Hà Nội hóa trang, trấn áp tội phạm

Sau đêm đầu tiên triển khai, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra 44 phương tiện, 82 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chủ yếu các lỗi không đội mũ, không gắn biển số, không có giấy tờ và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạnh lách đánh võng.

Theo đó, đêm ngày 9/3, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới. Thay vì cắm chốt cố định, ba lực lượng: Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông sẽ hóa trang, tuần tra khép kín trên địa bàn các quận nội thành.

Chỉ trong đêm đầu tiên triển khai, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra 44 phương tiện, 82 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Chỉ trong đêm đầu tiên triển khai, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra 44 phương tiện, 82 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Các Tổ công tác 141 tiến hành hóa trang tuần tra trên địa bàn các quận; tập trung kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các trường hợp điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, mang theo vũ khí tham gia giao thông gây rối trật tự công cộng; bàn giao cho Công an các quận để tổ chức điều tra, phân loại, xác định rõ các hành vi vi phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Phương thức này cũng nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong phòng ngừa, răn đe với những nhóm đối tượng khác có ý định thực hiện các hành vi tương tự.

Sau đêm đầu tiên triển khai lực lượng theo phương thức mới, từ 21h ngày 09/3 đến 01h ngày 10/3, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra 44 phương tiện, 82 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (chủ yếu: không đội mũ, không gắn biển số, không có giấy tờ) và điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạnh lách đánh võng. Tất cả người, phương tiện đều đã được Công an các phường sở tại tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Với phương thức hóa trang, chủ động tuần tra, kiểm soát, kết hợp phương thức truyền thống là duy trì cắm chốt tại các địa điểm không cố định, lực lượng 141 Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh trấn áp mọi loại tội phạm, duy trì an ninh trật tự, tạo niềm tin trong nhân dân Thủ đô.