Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thanh Hóa được thưởng nóng vì đã phá nhiều chuyên án lớn

(Dân sinh) - Liên tiếp phá nhiều chuyên án lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa và các lực lượng liên quan mới đây đã được trao thưởng 135 triệu đồng.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa được trao thưởng nóng 135 triệu đồng vì có nhiều thành tích phá chuyên án lớn.

Phá nhiều chuyên án lớn, Công an Thanh Hóa được thưởng nóng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Theo đó, vào chiều 12/10, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung cùng Giám đốc Công ty bảo vệ Nghi Sơn đã trao thưởng 135 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự.

Điển hình, là sau 48h khẩn trương, quyết liệt điều tra, xác minh đến 11h ngày 9/10, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Trung và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long, sinh năm 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung. Long là thủ phạm đã giết ông Tống Duy Nghiễn và vợ là bà Cù Thị Kiện ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, sau đó cướp tài sản vào sáng ngày 7/10.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Hoằng Hóa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Văn Năm, sinh năm 1957, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, đối tượng đã giết bà Trịnh Thị Nụ, sinh năm 1943 ở cùng thôn vào sáng ngày 28/8.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cũng điều tra, làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Ngọc Tuyên, sinh năm 1984 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa về hành vi giả danh báo chí để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phá chuyên án 820T triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng, tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng số tiền 100 triệu đồng của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các vụ án này; Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã trao thưởng 20 triệu đồng Ban chuyên án điều tra, bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung; Giám đốc Công ty bảo vệ Nghi Sơn đã trao thưởng số tiền 15 triệu đồng cho Ban chuyên án triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.