Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên Huế bắt giam nhiều đối tượng đánh bạc, trộm cắp tài sản

Các cơ qua Công an trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cơ trú đối với nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng liên quan vụ án đánh bạc tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng liên quan vụ án đánh bạc tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Cụ thể, ngày 16/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 6/5, đối tượng Trần Văn Phú (SN 1988, trú tại thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng với 9 đối tượng khác, trong đó có 2 đối tượng là nữ đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà của bà Nguyễn Thị Lợi (trú tại tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới) thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. 

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền gần 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, Công an huyện A Lưới đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Những người liên quan trong vụ đánh bạc bị cơ quan chức năng huyện A Lưới phát hiện

Những người liên quan trong vụ đánh bạc bị cơ quan chức năng huyện A Lưới phát hiện

Cũng trong ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Đức (SN 1999 trú tại tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, do nhiều lần chở lúa gạo từ nhà của nạn nhân ở tại Khu công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, biết được chủ nhà thường xuyên để tài sản sơ hở nên vào giữa tháng 6/2022, đối tượng Lê Ngọc Đức điều khiển xe ô tô từ Hà Tĩnh đi vào thành phố Huế rồi đến nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản. Khi thấy nhà không có người, Đức đã đột nhập vào nhà lấy trộm 2 túi ni lông để phía trước cửa phòng, bên trong có khoảng 395 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Đến ngày 31/7, đối tượng tiếp tục quay lại nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ. 

Đối tượng Lê Ngọc Đức tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Ngọc Đức tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Ngọc Đức đã khai nhận số tiền trộm cắp được đã dùng mua xe máy, gửi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.