Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên Huế mạnh tay xử lý "tội phạm đường phố"

Tối ngày 15/11, tổ công tác đặc biệt 1311 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quân kiểm tra, xử lý, trấn áp “tội phạm đường phố” và các vi phạm pháp luật, nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ.

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, tội phạm đường phố

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, "tội phạm đường phố"

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 2 tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ gồm 8 cán bộ chiến sĩ, gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát ma túy và Cảnh sát cơ động đã tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại những tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại hai khu vực bờ Bắc và bờ Nam sông Hương (TP Huế). Thời gian hoạt động của tổ công tác đặc biệt kéo dài từ 19h đêm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. 

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt 1311 tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt với các loại “tội phạm đường phố”, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy, hung khí, công cụ hỗ trợ… và các vi phạm pháp luật, nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ. 

Trong ngày đầu ra quân, tổ công tác đặc biệt 1311 đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, chủ yếu là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng; … Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

Mạnh tay xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Mạnh tay xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 .

Theo đó, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/2/2023, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an 9 huyện, thị xã, thành phố Huế, Công an cấp xã trong toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án; triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, lợi dụng lễ hội nâng, ép giá, nhất là các dịch vụ cho thuê lưu trú, ăn uống, các dịch vụ du lịch phục vụ lễ hội. Tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ…

Đặc biệt trong đợt ra quân lần này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập, ra mắt 2 tổ công tác đặc biệt 1311.

Hơn 10 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý chỉ trong một đêm

Hơn 10 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý chỉ trong một đêm

Cũng theo Công an Thừa Thiên Huế, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là tại thành phố Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện mô tô chế độ thường xuyên tụ tập thành đoàn chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, vi phạm nồng độ cồn…Các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm này có độ tuổi từ 14 đến 18, sử dụng phương tiện mô tô chế độ tổng thành khung, máy và bộ phận giảm thanh. Các nhóm này thường tụ tập càn quấy, đua xe, dàn hàng, thường điều khiển xe không có biển số hoặc che biển số, chạy với tốc độ cao khi gặp lực lượng Cảnh sát giao thông, gây  khó khăn trong công tác xác minh, đấu tranh với các đối tượng.

Nhóm đối tượng cũng thường xuyên theo dõi lực lượng chức năng, đổi địa điểm tập trung và các tuyến đường di chuyển, khi lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành xuất phát thì các đối tượng thường dừng hoạt động, ảnh hưởng đến công tác xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng có liên quan. 

Đây là thực trạng đáng báo động, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, nhất là ở các địa bàn giáp ranh.

Trong 10 tháng đầu năm, Công an thành phố Huế đã lập biên bản 1.860 trường hợp vi phạm, ước tính thành tiền 2.925.000.000 đồng, trong đó, chưa đủ tuổi 542 trường hợp;  không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe là 1226 trường hợp; lạng lách 35 trường hợp; nẹt pô 60 trường hợp.