Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Thừa Thiên Huế phong cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ

Ngày 16/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phong cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện đối với các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định cho các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao quyết định cho các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an giao, năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức tuyển chọn 177 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ trong CAND trong hơn 1400 thanh niên được lệnh gọi nhập ngũ đầu năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Đây đều là những thanh niên ưu tú, tiêu biểu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, tình nguyện tham gia vào lực lượng CAND.         

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định và gắn cấp bậc hàm binh nhì cho các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và cử đi huấn luyện đầu khóa tại Tiểu đoàn 02, Cảnh sát cơ động- Bộ Công an (đóng tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Tại nơi huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được bồi dưỡng, trang bị kiến thức về chính trị, nghiệp vụ, quân sự võ thuật… trước khi về phục vụ công tác, chiến đấu tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.