Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an tỉnh Đắk Lắk có tân Phó Giám đốc

(Dân sinh) - Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Trần Quang Hiếu làm Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo đó, lãnh đạo Cục Công tác cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu, Trưởng phòng An ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa Bộ Công an đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công An đã ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của Thượng tá Trần Quang Hiếu trong thời gian qua, khẳng định đồng chí Trần Quang Hiếu là cán bộ luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao trước đó, tin tưởng, trên cương vị mới, Thượng tá Trần Quang Hiếu sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sở trường trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Quang Hiếu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm để cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thượng tá Trần Quang Hiếu (SN 1977), quê quán phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã là Phó Trưởng phòng Cục An ninh Tây Nguyên. Năm 2018, rồi được điều động làm Phó Trưởng phòng an ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa. Từ tháng 12/2020 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa Bộ Công an.