Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an TP Thủ Đức thông tin về vụ gây rối chém người ở quán ăn

Ngày 11/6, Công an TP Thủ Đức cho biết đang tiếp tục phối hợp Phòng PC02, Công an TP.HCM truy xét củng cố hồ sơ xử lý vụ “Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản” ngày 9/6 trước Cổng ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật và quán “Ốc Đêm”, đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 9/6, có 2 nhóm đối tượng cầm mã tấu, dao, kiếm… rượt đuổi, đâm, chém nhau trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức. Công an TP Thủ Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xác minh, truy xét, truy bắt các đối tượng.

Đến ngày 10/6, lực lượng Công an bắt được 17 đối tượng. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận như sau:  

Do mâu thuẫn từ việc Trần Gia Bảo (SN 2003, tạm trú Phường Tân Phú, TP Thủ Đức) thường hay nẹt bô xe trước quán cà phê số 33, đường số 68, Khu phố 3, Phường Hiệp Phú để khiêu khích Phan Thanh Hùng (SN: 1999, HKTT: 2/17, trú tại Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) nên Nguyễn Thành Nhân (SN: 1991, trú Phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) đứng ra dàn xếp.

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 9/6, Nhân hẹn Bảo đến quán cà phê số 33 để nói chuyện. Bảo cùng nhóm bạn gồm 6 người đi trên 3 xe mô tô mang theo hung khí. Thấy nhóm Bảo đến đông nên nhóm Nhân bỏ chạy.

Nhóm người xông vào quán ăn đập phá, chém hai người bị thương. Ảnh: Cắt từ clip

Nhóm người xông vào quán ăn đập phá, chém hai người bị thương. Ảnh: Cắt từ clip

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Nhân và khoảng 20 đối tượng khác chạy đến Cầu Ngang Samsung, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức lấy hung khí như dao, mã tấu và đi về hướng đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức để tìm nhóm của Bảo.

Tại quán “Ốc Đêm”, địa chỉ số 26, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, anh Tạ Hậu, anh Võ Văn Chỉnh cùng 3 người khác ngồi nhậu gần một bàn khoảng 20 người. Nhóm của Nhân tưởng nhầm nhóm của Bảo nên cầm hung khí cùng bom xăng xông vào đánh, chém làm anh Hậu và anh Chỉnh bị thương. Đồng thời, dùng hung khí đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong quán và ném lại 1 quả bom xăng trước khi rời đi.

Sau đó, nhóm của Nhân biết đánh lầm người nên tiếp tục di chuyển đến trước Ký túc xá Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật (Cơ Sở 2), đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức để gặp nhóm Bảo. Hai nhóm đánh và đâm chém nhau, làm Lê Thanh Huy (nhóm của Nhân) và Phạm Phi Long (nhóm của Bảo) bị thương tích, đang điều trị tại bệnh viện.

Có 4 người thương tích và thiệt hại tài sản là 21 triệu đồng từ vụ gây rối ở hai địa điểm trên.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, các đối tượng khai nhận mua hung khí trên một trang facebook. Các đối tượng không có hoạt động bảo kê theo kiểu xã hội đen.