Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an TP.HCM thông tin thời gian và nơi tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Theo Công an TP.HCM, bà Hằng hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 25/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam) được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Công an TP.HCM, đây là thông tin sai sự thật. Bà Hằng hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng phát đi cảnh báo về tin giả: Liên quan việc Công an TP.HCM bắt, tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.HCM trong ngày 25/3, trên các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam xuất hiện nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo Công an TP.HCM trong ngày 25/3, trên các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam xuất hiện nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo Công an TP.HCM trong ngày 25/3, trên các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam xuất hiện nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Vì vậy, công an TP.HCM đề nghị người dân không tin, không tán phát chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan. Những thông tin liên quan vụ án sẽ được Công an TP.HCM cập nhật, thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống.

Bên cạnh đó, trường hợp người tung tin giả, xuyên tạc bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông theo quy định tại Điều 288, Bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung năm 2017 (khung hình phạt sẽ là phạt tiền từ 30 triệu đồng; hoặc phạt tù đến 7 năm); hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Trước đó, ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.