Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với TS. Trần Trọng Đạo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) nhiệm kỳ 2021-2026 đối với TS. Trần Trọng Đạo, Q. Hiệu trưởng nhà trường.

TS. Trần Trọng Đạo sinh ngày 18/10/1981, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn là TS. Kỹ thuật điều khiển (Đại học Tomas Batain Zlin, Cộng hòa Czech). Ông Đạo từng kinh qua các chức vụ: Phó hiệu trưởng TDTU nhiệm kỳ 2014-2019, chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo, Q. Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định công nhận hiệu trưởng cho TS. Trần Trọng Đạo.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định công nhận hiệu trưởng cho TS. Trần Trọng Đạo.

Trước đó, ngày 16/11/2022, Hội đồng trường Trường Đại học học Tôn Đức Thắng đã bầu ông Trần Trọng Đạo giữ chức vụ hiệu trưởng với 16/16 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng trong đợt này, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với TS. Võ Hoàng Duy - Trưởng phòng sau đại học. Ông Duy sinh năm 1975, trình độ chuyên môn là TS. ngành Cơ điện tử. Ông là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. Sau 25 năm thành lập, TDTU đã có sự phát triển vượt bậc và trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa ngành, có uy tín trong nước và quốc tế. TDTU được đánh giá là một trong những cơ sở đại học có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế.

Trong bảng xếp hạng đại học trẻ năm 2022 của tổ chức xếp hạng THE (THE Young University Rankings 2022) công bố ngày 15/2/2022, TDTU xếp thứ 98 trong tổng số 539 trường được xếp hạng, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong top 100 đại học dưới 50 năm tuổi tốt nhất thế giới.