Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công Phượng: Tỏa sáng hay chỉ là "kép phụ"?

(Dân sinh) - Sau nhiều nỗ lực tìm chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, cuối cùng Công Phượng cũng có thể hội quân với đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo CLB HAGL có khoảng 1 tháng tập luyện cùng đội tuyển để lấy lại phong độ, cạnh tranh suất chính thức trong chuyến làm khách trước Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới.

Kỳ vọng…

Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam được xả trại 1 tuần nên tiền đạo CLB HAGL tập luyện cùng U22 Việt Nam để lấy lại phong độ. Thực tế, nếu không vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công Phượng đã có thể hội quân sớm hơn. Dù HLV Park Hang Seo và VFF tìm mọi cách để đưa Công Phượng sớm ra hội quân ngày 23/8 như 4 cầu thủ: Xuân Nam, Văn Kiên, Đình Kha và Trọng Đại nhưng tiền đạo xứ Nghệ chỉ đủ điều kiện hội quân sau trận đấu với Australia ngày 7/9.

Dù lên đội tuyển muộn nhưng sự trở lại của Công Phượng vẫn đủ tạo ra hiệu ứng và mong đợi lớn từ người hâm mộ cũng như HLV Park Hang Seo. Ở 2 trận mở màn bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, màn trình diễn của trung phong Tiến Linh hay tiền đạo Phan Văn Đức khiến người hâm mộ lo lắng.

Bàn thắng duy nhất mà đội tuyển Việt Nam có được đến từ tiền vệ Quang Hải sau một tình huống trung vệ Saudi Arabia phá bóng lỗi. Nhiều người cho rằng nếu có Công Phượng trong đội hình, lối chơi của hàng công đội tuyển Việt Nam đã khởi sắc hơn…

Đá với những đối thủ có thể hình lớn thì sự linh hoạt, khả năng đột phá kỹ thuật của Công Phượng có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Tại V-League vừa qua và các trận ở vòng loại thứ hai World Cup, chúng ta chứng kiến một Công Phượng ngày càng hoàn thiện. Nếu tiền đạo của HAGL có mặt trong đội hình, ông Park Hang Seo sẽ có thêm nhiều miếng đánh cho hàng công ở từng thời điểm. Bởi Công Phượng là cầu thủ dám cầm bóng và xông vào vòng cấm của đối phương cũng sẽ gây rất nhiều nguy hiểm. Việc Công Phượng dám cầm bóng cũng sẽ đem lại sự tự tin cho các đồng đội.

Có thêm người để chia lửa với Tiến Linh, HLV Park Hang Seo sẽ thuận lợi hơn trong việc tạo ra thêm một vũ khí lợi hại trên hàng công. Trung Quốc là đội bóng phòng ngự trên không khá tốt. Bằng chứng là họ chỉ phải nhận 1 bàn thua từ bóng bổng (trước đối thủ to cao lớn như Australia) trong 4 bàn thủng lưới ở 2 trận vừa qua.

Công Phượng: Tỏa sáng hay chỉ là "kép phụ"? - Ảnh 1.

Công Phượng liệu có đáp ứng được sự kỳ vọng của thầy Park?

Nhưng bù lại, 3/4 bàn thua ấy của họ đến từ những pha phối hợp nhỏ hoặc kỹ thuật cá nhân của đối phương. Nên việc có mặt của một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân giỏi như Công Phượng sẽ đem đến nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi tiếp cận khung thành đối phương.

Dấu hỏi phong độ

Bài toán phong độ, cảm giác bóng của Công Phượng lúc này khá nan giải. Cần biết rằng kể từ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup, cầu thủ mang áo số 10 đã có tới gần 2 tháng không tập luyện theo các giáo án chuyên biệt.

Tất nhiên, Công Phượng vẫn duy trì tập thể lực hàng ngày nhưng chắc chắn bản năng "sát thủ" của anh đã "cùn" đi rất nhiều, thậm chí trở lại vạch xuất phát. Trở lại thời điểm mà Công Phượng được đánh giá có phong độ tốt nhất khi ghi tới 6 bàn thắng ở HAGL mùa giải 2021 nhưng khi lên đội tuyển Việt Nam, chân sút xứ Nghệ cũng chỉ có 1 màn trình diễn bình thường trên đất UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chơi hay ở CLB nhưng khi lên đội tuyển Việt Nam, chân sút được yêu mến, kỳ vọng nhất của HLV Park Hang Seo lại khiến ông thầy người Hàn Quốc gặp khó vì không đảm bảo được năng lực như tại V-League hay các buổi tập. Nếu tính cả hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Công Phượng chỉ được HLV Park Hang Seo xếp đá chính 2 trận, thay người 5 lần với tổng cộng 302 phút nhưng chỉ có được 1 pha lập công vào lưới Indonesia.

Phong độ thiếu ổn định của Công Phượng chính là lý do mà ông Park vẫn thường xếp anh chơi dự bị thay vì trao cho tiền đạo CLB HAGL một suất đá chính mặc định như: Tiến Linh, Quang Hải, Phan Văn Đức…

Hy vọng với việc "lên chức" bố và cả khoảng lặng khi lần đầu tiên vắng mặt trong giai đoạn đầu chiến dịch tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ là động lực cho Công Phượng thể hiện hết khả năng trong những trận đấu tới. Bằng không, xem ra sự có mặt của CP10 cũng chỉ bình thường, nhàn nhạt như nhiều lần lên đội tuyển trước đây.