Quay lại Dân trí
Dân Sinh

CSGT TP.HCM triển khai kế hoạch cao điểm phòng ngừa đua xe trái phép

(Dân sinh) - 22h ngày 18/04, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 14/06/2020.

Video: Ngày đầu tiên ra quân phòng ngừa, trấn áp đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Tp.HCM.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm phức tạp, bố trí chốt chặn xử lý, phòng ngừa ngay từ khi nhen nhóm tụ tập; đồng thời phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh xử lý kiên quyết đối với hành vi tụ tập, cỗ vũ, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình nhận thấy, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

CSGT TP.HCM triển khai kế hoạch cao điểm phòng ngừa đua xe trái phép - Ảnh 2.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 14/6/2020.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 14/6/2020.

Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân sinh sống trên các tuyến đường, khu vực có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng hãy quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình không tham gia, tụ tập, cỗ vũ chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Kịp thời tố giác, báo tin cho cơ quan Công an để ngăn chặn kịp thời khi có biểu hiện tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép thông qua số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM): 0994676767 – 0693187521.

Trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như: Quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh…Từ đó, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp.

CSGT TP.HCM triển khai kế hoạch cao điểm phòng ngừa đua xe trái phép - Ảnh 4.

Ngoài ra Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra hành chính những phương tiện khả nghi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các đối tượng đã từng bị xử lý hoặc có biểu hiện tổ chức, tham gia đua xe trái phép; đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn, xe đã thay đổi kết cấu, "xe độ" tụ tập chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, rú ga, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên đường; các tiệm sửa xe có dấu hiệu "độ xe"; các nhóm kín trên các trang mạng xã hội tổ chức lôi kéo, kích động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

CSGT TP.HCM triển khai kế hoạch cao điểm phòng ngừa đua xe trái phép - Ảnh 5.

Lập biên bản xử phạt nam thanh niên chạy tốc độ 140km/giờ.

Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt-đường bộ (PC08-TP.HCM) yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng tư thế tác phong, ngôn phong và điều lệnh Công an nhân dân; giải quyết vụ việc theo đúng quy trình, quy định nhưng đồng thời phải khéo léo trong xử lý các tình huống để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông, lực lượng thi hành công vụ và đối tượng vi phạm.