Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cửa hẹp cho U23 Việt Nam ngay cả khi thắng đậm U23 Triều Tiên

Hòa 0-0 với U23 Jordan, U23 Việt Nam không còn giữ được quyền tự quyết ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Với 2 điểm đang có, U23 Việt Nam đứng thứ 3 ở bảng D, bởi lẽ trước đó, U23 UAE đã đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số 2-0. Lúc này, U23 UAE và U23 Jordan cùng có 4 điểm.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam đánh mất quyền tự quyết ngay cả khi thắng đậm U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng. Bởi lẽ theo luật của AFC, khi có nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến là kết quả đối đầu giữa các đội.

Kịch bản của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng:

- Nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có tỉ số (1-1, 2-2…), U23 Việt Nam chắc chắn bị loại cho dù thắng U23 Triều Tiên với cách biệt bao nhiêu. Khi đó, 3 đội U23 UAE, U23 Jordan và U23 Việt Nam cùng có 5 điểm, nhưng 2 đội kia sẽ đi tiếp vì có bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa các đội.

- U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu không thắng U23 Triều Tiên. Khi đó, chúng ta có tối đa 3 điểm và chắc chắn đứng sau U23 UAE, U23 Jordan. Trong trường hợp thua trận, U23 Việt Nám sẽ ra về với vị trí bét bảng.

- U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng U23 Triều Tiên trong khi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan có kết quả phân thắng bại rõ ràng.

- U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn trở lên hoặc thắng và ghi ít nhất 3 bàn, cùng lúc U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỉ số 0-0.

- Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên 2-1, U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau 0-0. Khi đó, chúng ta sẽ phải phân định vị trí với U23 Jordan bằng điểm fair play.

Cửa hẹp cho U23 Việt Nam ngay cả khi thắng đậm U23 Triều Tiên - Ảnh 1.

Xếp hạng bảng D. Ảnh: AFC