Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứu sống người đàn ông bị đâm thấu ngực

(Dân sinh) - Quy trình báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) đã giúp cứu sống một người đàn ông bị đâm thấu ngực bụng.

Chiều ngày 15/6, thông tin từ Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận ca bệnh là N.V.T. (40 tuổi) bị đâm 2 vết thương ở bên sườn trái và gần tim.

Ngay lập tức quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt để can thiệp hồi sức tích cực và phẫu thuật nhằm cứu sống người bệnh.

Trước đó, ngày 14/6 anh T. nhập viện trong tình trạng máu chảy liên tục từ vết thương, gây mất máu nặng, da xanh, vã mồ hôi tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo.

Tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Quận Thủ Đức, các bác sĩ đã xử trí cấp cứu ban đầu đồng thời bật kích hoạt báo động đỏ với mục đích là khẩn trương đưa bệnh nhân vào phòng mổ, tiến hành phẫu thuật ngay cho người bệnh.

Trong vòng 3 phút, các bác sĩ Ngoại khoa, Hồi sức tích cực và ekip khoa Gây mê hồi sức đã có mặt để hội chẩn và chuyển phòng mổ ngay.

Cứu sống người đàn ông bị đâm thấu ngực - Ảnh 1.

Cứu sống người đàn ông bị đâm thấu ngực

Bác sĩ phẫu thuật chính Mai Hóa - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát cho biết: "Đây là vết thương hở ngực bụng phức tạp, tổn thương nhiều tạng. Bệnh nhân được xác định có 2 vết thương: Một vết thương 3cm đường nách sau gian sườn 4,5 gây thủng màng phổi và một vết thương ngay sườn (trái) số 7 và 8, sâu khoảng 15cm xuyên màng phổi, thủng cơ hoành, chảy máu vùng rốn lách, đứt đuôi tụy và rách cực trên thận trái gây chảy máu nhiều trong ổ bụng.

Với ca bệnh này nếu không được xử lý kịp thời, chỉ trậm trễ vài phút thì bệnh nhân tụt huyết áp, ngưng tim, biến chứng vô cùng nặng nề thậm chí là tử vong".

Ngay lập tức các bác sĩ phẫu thuật tiến hành khâu lỗ thủng cơ hoành, cắt đuôi tụy, khâu tĩnh mạch lách và xử trí các tổn thương trong ổ bụng, đồng thời đặt dẫn lưu màng phổi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã diễn ra tốt đẹp. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng vẫn phải nằm lại viện để theo dõi tình trạng chảy máu và rò dịch tụy.

Quy trình báo động đỏ là mức độ báo động cao nhất trong quy trình cấp cứu đa chấn thương. Quy trình báo động đỏ tối ưu hóa nguồn lực và thời gian "vàng" để cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Không chỉ riêng trường hợp vết thương thấu bụng nguy kịch, đã có nhiều bệnh nhân đa chấn thương nặng, phức tạp với nguy cơ tử vong cao được cứu sống khi thực hiện quy trình báo động đỏ.