Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã có tuyến xe buýt nối sân bay Tân Sơn Nhất​-trung tâm TP.HCM

Sáng nay (13/9), tuyến xe buýt có lộ trình Bến xe buýt Sài Gòn-Sân bay Tân Sơn Nhất (mã số 109) chính thức đi vào hoạt động.

Theo đó, cự ly tuyến bình quân tuyến là 9,43 km với 110 chuyến/ ngày. Thời gian hoạt động từ 5 giờ 45 phút đến 23 giờ 45 phút; thời gian giãn cách mỗi tuyến 20 phút. Giá vé của tuyến xe buýt 109 là 8.000 đồng cho 1/2 cự ly tuyến và 15.000 đồng/vé toàn tuyến.

Toàn bộ xe buýt đều được doanh nghiệp đầu tư mới 100% với 14 chỗ ngồi, 6 chỗ đứng, có cửa lên xuống tự động, lắp đặt camera trên xe, thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn GPS...

Lộ trình tuyến lượt đi của tuyến: Bến xe buýt Sài Gòn-đường Phạm Ngũ Lão-Yersin-Trần Hưng Đạo-Hàm Nghi-Pasteur-Võ Thị Sáu-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Văn Trỗi-Phan Đình Giót-Trường Sơn-Cầu vượt-sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt 109.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến xe buýt 109.

Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc tế)-Điểm đón khách tại làn B ga quốc nội (cột B17 đến B20)-Sân bay Tân Sơn Nhất (ga quốc nội)-đường Trường Sơn-Trần Quốc Hoàn-Hoàng Văn Thụ-Nguyễn Văn Trỗi-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Hàm Nghi-Lê Lai-Bến xe buýt Sài Gòn.

Việc đưa vào vận hành tuyến xe buýt không trợ giá 109 nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân, hạn chế phương tiện các nhân; đồng thời, góp phần giải tỏa hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Võ Khánh Hưng cho biết để một TP phát triển thì phát triển vận tải hành khách công cộng là vô cùng quan trọng. Trong thời gian qua, Sở GTVT TP.HCM không ngừng tính toán, nghiên cứu nhằm phục vụ cho người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng. Tuyến xe buýt 109 là tuyến buýt vô cùng đặc biệt, được khôi phục và có thời gian phục vụ tối đa.

Khai trương tuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất.

Khai trương tuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất.

Chính vì vậy, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thường xuyên nghiên cứu, vạch ra lộ trình và tái khởi động các tuyến xe buýt trước đã có, song tạm ngưng. Hiện sân bay có lượng hành khách lớn, dẫn đến tình trạng người dân khó bắt được xe. Việc vận hành tuyến buýt là vô cùng quan trọng. Tuyến 109 được đầu tư rất hiện đại, song quan trọng nhất là xe phục vụ tới gần 0 giờ. Tuyến 109 rất tích cực, đặc biệt so với những tuyến buýt trước đó.

Với xe buýt 109, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có tổng cộng 3 tuyến xe buýt kết nối vào sân bay. Trước đó, sân bay có hai tuyến xe buýt kết nối gồm 152 (Khu dân cư Trung Sơn-Sân bay Tân Sơn Nhất) và 721 (Sân bay Tân Sơn Nhất-Vũng Tàu).