Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học

Từ ngày 14 đến 21/2, TP Đà Nẵng sẽ cho các cấp học đi học trực tiếp trở lại và mở cửa một số hoạt động, dịch vụ bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học.

Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường học.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng ngày 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng ý chủ trương cho các cấp học đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14 đến 21/2.

Theo đó, lãnh đạo thành phố thống nhất từ ngày 14/2, khối học sinh lớp 6 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 21/2, các trường học, cơ sở giáo dục sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho khối mầm non và tiểu học.

Đối với bậc tiểu học, thống nhất thời gian tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 21/2 nhưng chưa tổ chức dạy học bán trú. Với bậc mầm non, lãnh đạo thành phố đề nghị ngành giáo dục và các địa phương đánh giá, khảo sát thêm nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và phải được đánh giá kỹ. Nếu phụ huynh đồng ý thì mở cửa, chưa đồng ý thì phải tính toán phương án phù hợp trên cơ sở lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu ngành giáo dục phải tổ chức thực hiện thật kỹ lưỡng các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, bao gồm cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học...

Cũng tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thống nhất theo đề xuất của Sở Du lịch về việc cho phép mở lại một số hoạt động, dịch vụ như spa, massage, karaoke (trừ hoạt động của các vũ trường) và phải tuân thủ, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, đến nay, toàn thành phố đã tiêm 2.171.682 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 980.979 người, mũi 2 cho 961.902 người và mũi 3 cho 228.801 người.