Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng đề nghị thi tốt nghiệp THPT từ ngày 2-5/9

(Dân sinh) - Ngày 22/8, UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Tin từ Vov.vn cho biết, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại TP Đà Nẵng không thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với cả nước.    

Đà Nẵng đề nghị thi tốt nghiệp THPT từ ngày 2-5/9 - Ảnh 1.

Ngày 22/8, UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng chung với các tỉnh thành phố khác có thí sinh chưa tham gia Kỳ thi đợt 1 vào các ngày 2,3,4,5/9.         

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên nhân viên làm công tác thi, UBND TP Đà Nẵng sẽ thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19; Đồng thời tiến hành xét nghiệm Vi rút SARS- Cov 2 cho gần 11 ngàn thí sinh và hơn 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.   

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đạo tạo TP triệu tập toàn bộ cán bộ coi thi để tập huấn công tác coi thi trong tình hình mới. Theo vị lãnh đạo này, không đơn giản chỉ là việc tổ chức thi trong thành phố Đà Nẵng mà còn nhiều thí sinh các tỉnh kẹt lại ở Đà Nẵng cũng sẽ phải thi trong đợt này.

Trong khi đó, một số thí sinh là người Đà Nẵng kẹt lại các tỉnh mà các tỉnh, thành phố đó không có hội đồng thi đợt 2, Đà Nẵng cũng phải rà soát tính toán tổ chức cho các thí sinh đó thi như thế nào, thi ở đâu. Việc tổ chức thi vào cuối tháng 8 là không kịp. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng đề nghị thi vào thời gian từ ngày 2/9-5/9.

Trước đó như Vietnamnet cho hay, tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ GD&ĐT có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ để kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có thể diễn ra tại một thời điểm an toàn hơn.

Đại diện TP Đà Nẵng đề xuất tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho học sinh tại địa bàn vào khoảng ngày 9 và 10/9, bởi "tại thời điểm đó, tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát và chúng tôi cũng chuẩn bị những phương án phòng chống dịch bảo đảm để kỳ thi diễn ra an toàn".

Ông Thơ dẫn chứng về phương án được chuẩn bị có thể là trước khi thi sẽ xét nghiệm Covid-19 "thần tốc" trong một ngày cho toàn thể học sinh và cán bộ coi thi, bảo vệ...

Theo tính toán, Đà Nẵng có thể lấy mẫu xét nghiệm cùng lúc cho khoảng 14 nghìn người. Ngày lấy mẫu xét nghiệm và ngày tổ chức thi phải sát nhau để đảm bảo có kết quả xét nghiệm mới nhất cho cán bộ coi thi, thí sinh dự thi. Đồng thời, trong phòng thi, mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống Covid-19.

Đà Nẵng cũng sẽ có biện pháp giám sát việc cách ly cộng đồng, để không có trường hợp thí sinh hay giáo viên có nguy cơ vào phòng thi, bảo đảm an toàn kỳ thi.