Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng khẩn trương truy tìm các trường hợp liên quan đám tang bà cụ có 3 người con mắc Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu, ngay trong đêm 15/8, quận Thanh Khê, phường Tam Thuận phải khẩn trương xử lý việc cách ly với F1, lên danh sách tổ chức xét nghiệm những người có liên quan đến đám tang cụ bà N.T.L.

Đà Nẵng khẩn trương truy tìm các trường hợp liên quan đám tang bà cụ có 3 người con mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng, trong ngày 15/8, thành phố ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và bổ sung thêm 2 điểm nóng cần khoanh vùng cách ly y tế tại quận Thanh Khê. Ngoài số ca mắc thuộc diện F1 đã cách ly tập trung thì xuất hiện 3 ca nhiễm trong cùng một gia đình rất đáng chú ý. Đó là 3 người trong cùng một gia đình trên đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Các bệnh nhân này là con của cụ bà N.T.L. Trước đó, cụ bà N.T.L là bệnh nhân đã từng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tháng 7 và được đưa vào danh sách để  lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, khi việc lấy mẫu xét nghiệm chưa kịp thực hiện thì cụ đã qua đời ngày 12/8, an táng ngày 14/8. Sau đám tang, những người trong gia đình đi xét nghiệm thì có 3 người dương tính SARS-CoV-2.

Thời gian diễn ra đám tang cụ N.T.L, theo báo cáo của quận Thanh Khê, có khoảng 200 người liên quan.

Cơ quan chức năng nhận định, trường hợp gia đình cụ bà N.T.L nếu được làm xét nghiệm ngay, và tiến hành các biện pháp y tế kịp thời thì có thể ngăn chặn được sự tiếp xúc và nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người. Giờ đây, hệ lụy là lực lượng chức năng phải vất vả truy vết hàng chục, có khi hàng trăm F1 có liên quan đến đám tang, tổ chức việc cách ly, điều trị cho từng đối tượng, là cả khu vực bị cách ly y tế, ảnh hưởng cuộc sống bao nhiêu con người, tốn kém bao nhiêu nhân lực, vật lực...

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu, ngay trong đêm 15/8, quận Thanh Khê, phường Tam Thuận phải khẩn trương xử lý ngay việc cách ly với F1, lên danh sách tổ chức xét nghiệm ngay những người có liên quan đến đám tang cụ bà N.T.L.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng Đà Nẵng cần thiết  phải tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ về tổ chức hoạt động tang ma trong thời gian có dịch bệnh. Mỗi người dân, mỗi gia đình cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với sức khỏe cộng đồng để chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch của địa phương.

Những ngày tới, trong tình hình có một số ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm, Ban chỉ đạo yêu cầu mở rộng diện lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương. Đối với các trường hợp F1 hết thời hạn cách ly tập trung vẫn phải được quản lý, giám sát chặt ở địa phương.