Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng, khởi tố đối tượng đốt nhà hàng xóm vì bị quỵt nợ

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Nông (sinh năm 1976, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Bị can Nguyễn Văn Nông tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Công lý).

Bị can Nguyễn Văn Nông tại cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Công lý).

Theo báo Công lý, kết quả điều tra, cuối năm 2020, bị can Nguyễn Văn Nông cho ông T.V.N (sinh năm 1974, là hàng xóm) vay số tiền 60 triệu đồng. Đây là số tiền ông Nông dành dụm để xây nhà.

Sau khi vay, ông N. có trả cho ông Nông 10 triệu đồng, số tiền 50 triệu còn lại, ông N. chây ì không trả, nhiều lần sang nhà hàng xóm đòi tiền, ông Nông đều bị chửi mắng, đuổi về.

Bực tức chuyện ông N. không trả nợ cho mình, ông Nông có nhắn tin đe dọa đốt nhà, giết cả nhà ông N. Để thực hiện hành vi, ông Nông mua một bộ hàn gió đá mini, 7 lít xăng đựng trong can nhựa.

Khoảng 2 giờ ngày 10/8, ông Nông mang theo bộ hàn gió đá mini, đục một lỗ trên cửa sắt phía sau nhà ông N. ở đường Bàu Năng 11. Sau đó sử dụng ống nhựa tự chế, đổ khoảng 7 lít xăng trong can nhựa vào nhà rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, ông Nông lấy xe chạy về nhà.

Lúc này, bà T.T.H (sinh năm 1977, vợ ông N.) tỉnh giấc đi vệ sinh và phát hiện sự việc. Nghi ngờ có người phóng hỏa, gia đình ông N. trích xuất camera giám sát xung quanh và phát hiện ra toàn bộ sự việc nên trình báo Công an.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tiền phong, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Liên Chiểu cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Nông là rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Đối tượng cố tình thực hiện đến cùng vào đêm khuya, thời điểm mọi người trong nhà đang ngủ. Việc có người phát hiện kịp thời, không xảy hậu quả chết người, là ngoài ý muốn của đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.