Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022

Sáng nay (27/5), UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao tặng học bổng cho trẻ em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao tặng học bổng cho trẻ em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình; thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Những năm qua, TP Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần đem lại một môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các cấp, các ngành, hội đoàn thể, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã dành sự chăm lo chu đáo, thường xuyên đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em thụ hưởng đầy đủ hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng thông qua các chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; các chương trình học bổng, xây nhà tình thương, phẫu thuật tim bẩm sinh; khám sàng lọc để phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật đối với trẻ em dưới 6 tuổi…

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, hội đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng với thành phố trong việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có điều kiện để rèn luyện, học tập tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cũng cho rằng, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố vẫn còn những khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến sự phân hóa giàu nghèo, vai trò và các giá trị truyền thống đạo đức trong gia đình cũng như các quan niệm, chuẩn mực xã hội, diễn biến phức tạp của biến đối khí hậu, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến sinh hoạt, học tập, tinh thần… của trẻ em. Vấn đề bảo đảm an toàn cho trẻ trong thế giới công nghệ số, môi trường mạng; nạn xâm hại, bạo lực trẻ em, tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn xảy ra nhưng chưa có biện pháp xử lý thật sự hiệu quả.

Để đạt được các mục tiêu của Tháng hành động đã đề ra và hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn, thân thiện với trẻ em, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể, các địa phương trên địa bàn thành phố cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai Tháng hành động Vì trẻ em với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng đã trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập; hỗ trợ kinh phí mua dụng cụ học tập cho 400 em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi cha/mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số; thăm và tặng quà các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn.

Được biết, TP Đà Nẵng hiện có hơn 299.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 25,57% dân số, trong đó có hơn 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; gần 12.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ…