Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phát hiện 1 ca mới nghi dương tính SARS-CoV-2

Một bệnh nhân tại Đà Nẵng có biểu hiện sốt cao, được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng phát hiện 1 ca mới nghi dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Bệnh nhân P.N.S. có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Báo Nhân dân dẫn nguồn tin từ bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng xác nhận, sáng ngày 6/9, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân P.N.S (sinh năm 1956, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 5/9, bênh nhân này đến khám cấp cứu tại Bệnh viện C trong tình trạng sốt cao. Bệnh viện đã tiếp nhận và cách ly ngay theo quy trình phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân này và hai người nhà đi kèm.

Đến 4h sáng ngày 6/9, mẫu xét nghiệm của BN P.N.S được thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai người nhà của bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính. Bệnh viện đã chuyển mẫu xét nghiệm đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định và CDC Đà Nẵng cũng cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 trong sáng cùng ngày.

Theo tờ Sài Gòn giải phóng, bệnh nhân S. có tiền sử bệnh hen suyễn, đái tháo đường, cao huyết áp và suy thận. Từ giữa đầu tháng 7, bệnh nhân điều trị tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Đến giữa tháng 8, bệnh nhân được xuất viện về nhà. Do bệnh nhân bị teo cơ chân nên chỉ nằm một chỗ ở nhà, không đi đâu và tiếp xúc với ai, trừ những người trong gia đình. Trước khi xuất viện về nhà, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Con gái bệnh nhân là P.T.T.T, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa qua, cô P.T.T.T là thư ký kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Lệ.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP Online, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, trước khi tham gia làm thư ký tại điểm thi Trường THPT Cẩm Lệ, cô P.T.T.T đã được xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2. Sau kỳ thi, cô P.T.T.T một lần nữa xét nghiệm và âm tính với SARS-CoV-2. Hơn nữa, trong kỳ thi, tất cả các cán bộ coi thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi cũng như thí sinh đều thực hiện tốt công tác phòng hộ nên những người tiếp xúc với cô P.T.T.T thuộc F2, khả năng lây nhiễm rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, đối với cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Lệ có danh sách trong công tác chấm thi thì Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có phương án bố trí cán bộ chấm thi thay thế để không tạo áp lực về tâm lý cho các cán bộ coi thi khác.