Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Trao gần 170 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị y tế chống dịch

(Dân sinh) - Ngày 18/3, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức trao tặng 169,7 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ, tiếp sức cho các y bác sĩ, nhân viên y tế tại 6 đơn vị và 2 cá nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đoàn hội Nhà báo TP Đà Nẵng trao 30 triệu đồng và 5 thùng sữa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Đoàn Hội Nhà báo TP Đà Nẵng trao 30 triệu đồng và sữa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Toàn bộ số kinh phí trên được cá nhân, doanh nghiệp, các nhà báo... đóng góp thông qua chiến dịch "Đội ngũ y tế khỏe - chúng ta khỏe", do Ban điều hành Chương trình "Ly cà phê yêu thương" (thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng) phát động từ ngày 10/3. Sau 1 tuần diễn ra, chiến dịch đã nhận được số tiền 169,7 triệu đồng cùng 35 thùng sữa và nhiều hiện vật khác.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, đơn vị trao tặng số tiền mặt 30 triệu đồng, 5 thùng sữa; trao tặng cá nhân bác sĩ Phạm Thy Nam 2 triệu đồng. Trao tặng Trung tâm cấp cứu 115 thành phố số tiền 30 triệu đồng và 7 thùng sữa; trao tặng Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ (Đại đội Công binh, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) số tiền 25 triệu đồng cùng 50 lọ chà bông, 40 chai xịt, bánh kẹo...

Tại các điểm tới thăm và tặng quà, bà Phan Hoàng Phương - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng bày tỏ sự biết ơn tới đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu đã tận tâm, trách nhiệm với công việc và đóng góp công sức quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Trao gần 170 triệu đồng hỗ trợ các đơn vị y tế chống dịch - Ảnh 2.

Trao tặng Trung tâm cấp cứu 115 số tiền 30 triệu đồng và sữa.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cảm ơn Hội Nhà báo thành phố, các phóng viên, nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã động viên và luôn sát cánh cùng với các đơn vị y tế trong thời gian qua. "Chúng tôi cam kết sẽ luôn thể hiện hết trách nhiệm của người thầy thuốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi để cùng chung tay trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả nhất", bác sĩ Thạnh nói.

Được biết, bác sĩ Phạm Thy Nam hiện mới tốt nghiệp loại giỏi và được nhận về làm việc tại CDC Đà Nẵng đúng thời điểm dịch Covid -19 xảy ra.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, mặc dù ở xa gia đình, phải thuê ở trọ nhưng bác sĩ Nam rất tích cực trong công việc, bất kể ngày đêm. "Bác sĩ Nam là người trẻ tuổi, luôn xông pha ở tuyến đầu chống dịch. Mới đây anh ấy cũng tham gia rất tích cực tại chốt kiểm soát tại Ga Đà Nẵng để kiểm soát các trường hợp người nước ngoài tới Đà Nẵng có nghi ngờ mắc Covid-19 để kịp thời xử lý", bác sĩ Thạnh nói.

Theo Bác sĩ Trần Công Thông - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng: ngoài nhiệm vụ tham gia trực cấp cứu thường quy, đơn vị luôn chủ động trong công tác tham gia cấp cứu phòng chống dịch bệnh Covid-19 suốt thời gian qua.

"Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm quy định "3 không" gồm: không nghỉ phép- không tắt điện thoại - không ra khỏi thành phố để sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ bất kể khi nào", bác sĩ Thông chia sẻ.

Trong khi đó, theo Đại úy Đỗ Hoàng Hiếu - Đại đội trưởng Đại đội Công binh, trong đợt 1 vừa qua, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ tiếp nhận cách ly đối với 272 trường hợp và toàn bộ những người này đã được trở về với gia đình.

"Đợt 2 này, chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện cơ bản, cần thiết để sẵn sàng đón tiếp khoảng 250 trường hợp công dân do thành phố bố trí, đưa về Trung tâm để theo dõi", Đại úy Hiếu cho hay.