Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lập nhóm kín trên mạng xã hội để hoạt động mại dâm

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm kín trên các mạng xã hội Facebook, Zalo; khởi tố 6 bị can tội môi giới mại dâm.

Một số gái mại dâm bị xử lý, trong đó đối tượng Phạm Thị Thủy Tiên (thứ 3 từ trái qua) đã bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm. (Ảnh: Báo Tổ quốc).

Một số gái mại dâm bị xử lý, trong đó đối tượng Phạm Thị Thủy Tiên (thứ 3 từ trái) đã bị khởi tố về tội "Môi giới mại dâm". (Ảnh: Báo Tổ quốc).

Thông tin trên báo Tổ quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi "Môi giới mại dâm", gồm: Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1995, quê Quế Sơn, Quảng Nam), Trần Văn Mạnh (sinh năm 1997, quê TP Hạ Long, Quảng Ninh), Phạm Văn Quân (sinh năm 1992, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1992, quê Lương Sơn, Hòa Bình), Cao Xuân Dương (sinh năm 1995, quê Lương Sơn, Hòa Bình) và Phạm Thị Thủy Tiên (sinh năm 1997, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương (35 tuổi, quê Quảng Ninh) hợp đồng miệng thuê căn nhà 178 Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để hoạt động môi giới mại dâm.

Sau khi thuê ngôi nhà này, Hương đăng ký kinh doanh khách sạn nhưng thực tế Hương và đồng bọn hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Để thuận lợi cho việc thực hiện hành vi chứa mại dâm khi khách có nhu cầu mua dâm tại khách sạn của mình, Hương gọi gái bán dâm đến hoặc nuôi một số gái mại dâm tại ngôi nhà trên để phục vụ cho khách, gồm: Phạm Thị Thủy T. (sinh năm 1997, trú Kỳ Liên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Lò Thị H. (sinh năm 1994, trú Tân Hưng, Lai Châu), Hoàng Thị Thu H. (sinh năm 1989, trú Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị A. (sinh năm 1988, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vương Thị Hồng A. (sinh năm 1989, trú Tánh Linh, Bình Thuận).

Ngoài việc tổ chức cho khách mua dâm tại khách sạn, Hương và đồng bọn còn môi giới mại dâm theo yêu cầu của khách. Không chỉ kinh doanh khách sạn, Hương còn cho các đối tượng ở tại khách sạn gồm: Trần Minh Hoàng (sinh năm 1992, quê Lập Thạnh, Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1992, quê Lương Sơn, Hòa Bình), Trần Văn Mạnh (sinh năm 1997, quê TP.Hạ Long, Quảng Ninh), Cao Xuân Dương (sinh năm 1995, quê Lương Sơn, Hòa Bình), Phạm Thị Thủy Tiên (sinh năm 1997, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1995, quê Quế Sơn, Quảng Nam), Phạm Văn Quân (sinh năm 1992, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và một số đối tượng khác.

Các đối tượng thành lập nhóm liên lạc trên Messenger qua internet với tên gọi "Tập đoàn phò" do Trần Minh Hoàng (sinh năm 1992, quê Lập Thạnh, Vĩnh Phúc) quản lý. Nhiệm vụ của nhóm người này là lên mạng Zalo, Facebook tìm kiếm khách mua dâm.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh niên cho biết, mọi hoạt động của gái bán dâm, kể cả với khách quen đều phải thông qua Hoàng điều đàn em chở các cô gái đến và thu tiền với giá 1 triệu đồng/lần, 3 triệu đồng/qua đêm. Gái bán dâm hưởng 60%, còn lại nộp về cho "má mì" Hương.

Đêm 9/4, anh T.T.L (33 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) liên lạc Zalo với đường dây này để mua dâm. Hoàng cho Mạnh chở một cô gái đến phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), trong lúc hành lạc thì bị Phòng Cảnh sát hình sự ập vào. Cùng thời điểm, tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng bắt quả tang một cô gái khác đang bán dâm cho 1 du khách nước ngoài.

Báo này cũng cho biết, sau khi đường dây chăn dắt, bán dâm bị triệt phá, Đặng Thị Hương cùng Trần Minh Hoàng đã bỏ trốn khỏi Đà Nẵng, hiện đang bị Công an TP Đà Nẵng truy xét.