Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học giai đoạn 2019 - 2022.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học đã góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về tác hại và hậu quả do ma túy gây ra.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học đã góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về tác hại và hậu quả do ma túy gây ra.

Giai đoạn 2019 - 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên công tác phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố với Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học được triển khai đồng bộ và thường xuyên.

Theo đó, các đơn vị đã xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền Sổ tay về kỹ năng phòng, tránh ma túy trong học đường với số lượng 1.360 quyển; cấp phát 24.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy; lắp đặt gần 100 pano tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, đã xây dựng 4 phim phóng sự tuyên truyền về tác hại, hậu quả và kỹ năng phòng, tránh ma túy tại 22 trường học; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, ngừa tệ nạn ma túy cho 90 giáo viên phụ trách công tác đoàn đội tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố…

Không những vậy, việc phát động các cuộc thi “Sáng tác phim ngắn về nội dung phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường năm 2021” và cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học năm 2022” cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh các trường học trên địa bàn thành phố tham gia.

Trước thực tế về công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố cũng đã chia sẻ, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa học sinh sử dụng trái phép chất ma túy như: cần tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đoàn đội làm công tác tác phòng, chống ma túy có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; tăng cường nâng cao nhận thức, tổ chức xây dựng tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, phụ trách; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con trẻ…

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, công tác phối hợp liên Sở về tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn thành phố đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các em học sinh về tác hại và hậu quả của ma túy gây ra.

Đồng thời, qua các hoạt động, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời, vận động học sinh tham gia tích cực để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong môi trường giáo dục ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao Giấy khen cho 19 trường đạt giải cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường năm 2022” trên địa bàn thành phố.