Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đại hội Công đoàn Cục Việc làm nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Cục Việc Làm (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có: Đồng chí Đàm Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Việc Làm Vũ Trọng Bình; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể đoàn viên công đoàn

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Việc làm đã khai kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và triển khai các hoạt động của công đoàn. Ban Chấp hành đã phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng các quy chế phù hợp với đặc thù của Cục Việc làm.

Đồng thời, Ban Chấp hành cũng đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần của công đoàn viên bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn như: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, thực hiện công tác hiếu, hỉ, thai sản đầy đủ và kịp thời; các đoàn viên công đoàn gặp khó khăn trong cuộc sống được Công đoàn thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về tinh thần và vật chất (trong nhiệm kỳ Công đoàn đã hỗ trợ tặng quà tết cho các công đoàn viên thuộc thân nhân của người có công cách mạng). 

Đồng chí Đàm Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đàm Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phát biểu tại Đại hội

Trong thời gian đại dịch Covid-19 (năm 2020, 2021 và đầu năm 2022), viên chức, người lao động có thời gian phải nghỉ giãn cách xã hội, đoàn viên bị nhiễm covid 19 phải nghỉ việc, thực hiện cách ly theo quy định nên các hoạt động tập thể, hoạt động thăm hỏi, có thời điểm bị gián đoạn. Công đoàn Cục Việc làm đã chủ động báo cáo Công đoàn Bộ và Đảng ủy Cục Việc làm tổ chức theo hình thức khác phù hợp với điều kiện như: không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tập thể nhân đầu xuân, dịp 8/3, 20/10; không tổ chức vui chơi tập trung cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu... Khi tình hình dịch bệnh ổn định, Công đoàn đã tích cực triển khai và tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức: tham gia các giải thể thao của CĐVCVN, bóng đá nam, bòng bàn, cầu lông, tennis... Các hoạt động đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, hưởng ứng và đạt được kết quả cao.

Về hoạt động xã hội, từ thiện, Công đoàn Cục việc làm đã tích cực ủng hộ nhân dân các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố môi trường, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội, chương trình “Xuân nồng ấm, trao yêu thương”  Tập thể BCH Công đoàn Cục Việc làm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết. Cùng cơ quan cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp chính quyền động viên đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đàm Thị Minh Thu tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Đàm Thị Minh Thu tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Cục Việc làm 2019 – 2023 như: Sự chủ động trong xây dựng, chỉ đạo phong trào và năng lực tổ chức thực hiện công việc trong từng cương vị công tác của từng ủy viên Ban Chấp hành chưa rõ nét. Công tác khen thưởng gương điển hình qua mỗi đợt thi đua, tổng kết của mỗi phong trào còn mang tính hình thức, chưa tạo được động lực, động viên, khích lệ đoàn viên tham gia…

Trước những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Cục Việc làm đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; triển khai thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền; tích cực sử dụng thế mạnh của công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, tiếp cận nhanh. Triển khai với phương châm Đại hội công đoàn các cấp “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi công chức, viên chức, người lao động Cục việc làm, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.