Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Dân xã Vụ Bổn kêu cứu xử lý Công ty Hà Bình vì khai thác cát sạt lở đất canh tác

(Dân sinh) - Thời gian vừa qua người dân tại thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, chứng kiến tình trạng khai thác cát suốt ngày đêm, gây sạt lở bờ sông, nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

video tại hiện trường

Báo Dân sinh ( Lao động và Xã hội) nhận được đơn thư của hàng chục hộ dân sống tại thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn huyện Krông Pắk. Kêu cứu nhiều năm nay, thậm chí là đã gởi đơn thư cầu cứu đến các cơ quan chức năng về tình trạng, nhiều diện tích đất đai, hoa màu của họ dọc bờ sông Krông Pắk, đang bị các tàu hút cát của Công ty TNHH Hà Bình ( Cty Hà Bình) làm sạt lở bờ sông và ăn sâu vào đất phần đất canh tác của người dân, làm cho người dân hoang mang.

Ngày 14/12 phóng viên báo Dân sinh đã trực tiếp tiếp cận hiện trường chứng kiến thực tế tại điểm khai thác cát do Công ty TNHH Hà Bình thực hiện.

Đắk Lắk: "Cát tặc" lộng hành tại xã vụ Bổn - Ảnh 2.

Tại hiện trường

Theo quan sát của phóng viên dưới lòng sông có 4 chiếc tàu đang hoạt động hút cát, có 2 chiếc mang logo Công ty TNHH Hà Bình, 2 chiếc còn lại không có logo của đơn vị này vẫn nằm dưới sông hút cát.

Trao đổi với phóng viên ông Lò Văn Ngân, trưởng thôn Thanh Hợp, ông cho biết hiện trên địa bàn thôn có khoảng 20 hộ dân có đất nằm trong khu vực sạt lở do Công ty Hà Bình khai thác cát "Một số hộ dân làm đơn phản ánh, Thôn ghi nhận làm việc và đưa lên UBND xã để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở rẫy vườn của bà con vẫn chưa được xử lý dứt điểm nên người dân vẫn làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trước tình trạng sạt lở kéo dài khiến người dân vô cùng bức xúc, rất mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý dứt điểm để người dân ổn định cuộc sống" ông Ngân cho hay.

Trái với thực tế và lời nói của trưởng thôn Thanh Hợp, ông Trần Văn Sáu, Chủ tịch xã Vụ Bổn, cho phóng viên biết hiện tại xã chưa nhận được phản ánh nào từ người dân thôn Thanh Hợp. Ông Sáu nói " Xã có đi kiểm tra các bãi cát trên địa bàn mỗi tháng một lần, nhưng từ khi lên làm chủ tịch UBND xã tới giờ vẫn chưa phát hiện trường hợp vi phạm của Công ty TNHH Hà Bình"-ông Sáu nói.

Đắk Lắk: "Cát tặc" lộng hành tại xã vụ Bổn - Ảnh 3.

Tàu hút cát tại hiện trường

Tuy nhiên đại diện Cơ quan chức năng là ông Đặng Minh Đức, Phó phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Krông Pắk khẳng định: Liên quan đến vụ việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Bình hút cát gây bức xúc cho người người dân, phòng đã tham mưu cho huyện xử phạt hành chính. Cụ thể, ngày 3/4/2020 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Bình, đã bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 6/8/2020 Công ty này tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng do vi phạm "Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích làm bãi tập kết cát với diện tích 2.000m2 tại khu vực nông thôn". Điều đáng nói Công ty Hà Bình Liên tục bị xử phạt nhưng cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm gây bức xúc cho người dân, khiếu nại kéo dài gây ảnh hưởng an ninh – trật tự tại địa phương.